Philippines bắt nghi phạm vụ Abu Sayyaf chặt đầu con tin

Thứ sáu, 22/10/2021 07:43

Nhà chức trách Philippines vừa bắt giữ một đối tượng bị tình nghi liên quan vụ việc Nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf bắt cóc và chặt đầu hai con tin người Canada cách đây hơn 5 năm.

Cảnh sát Philippines cho biết, cuối tuần qua, Nhóm chống bắt cóc thuộc Cảnh sát Quốc gia phối hợp với cảnh sát đặc nhiệm, thủy quân lục chiến và các nhân viên tình báo đã đột kích vào một ngôi nhà gần căn cứ quân sự ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines. Tại đây, họ bắt giữ Adzrimar Sali Ammat, 30 tuổi, đối tượng đang chịu 2 lệnh truy nã về tội bắt cóc giết người và bắt cóc tống tiền. Adzrimar bị cáo buộc là thành viên của Abu Sayyaf và đã đóng vai trò trung gian thương lượng tiền chuộc cho 2 con tin người Canada, 1 con tin người Na Uy và 1 con tin Philippines, vốn bị Aub Sayyaf bắt cóc tại một khu nghỉ dưỡng hồi năm 2015. Năm 2016, con tin Na Uy và Philippines được trả tự do, song 2 con tin Canada đã bị Abu Sayyaf chặt đầu sau khi thời hạn đòi tiền chuộc kết thúc.

A.B