Philippines đón chào tổng thống mới

Thứ tư, 11/05/2016 09:24

(Cadn.com.vn) - Thị trưởng thành phố Davao, ông Rodrigo Duterte - người vốn được mệnh danh là “Donald Trump của Philippines” với hàng loạt tuyên bố gây sốc -  đã đắc cử Tổng thống Philippines. Trong niềm vui hân hoan với chiến thắng này, ông Duterte cũng không quên nhiệm vụ nặng nề đã được đặt trên vai mình.

Ông Mar Roxas - đối thủ số 1 của ông Rodrigo Duterte đã thừa nhận thất bại sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy, ứng viên 71 tuổi này giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Philippines. “Rõ ràng là Thị trưởng Duterte sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Tôi chúc ngài thành công”, ông Roxas nói trước những người ủng hộ.

Trong phát biểu mừng chiến thắng, ông Duterte nói lời cảm ơn người dân Philippines đã bầu chọn ông. Tại cuộc họp báo ở Davao, ông Duterte chìa cành ô-liu cho các đối thủ sau chiến dịch tranh cử chia rẽ sâu sắc, trong đó ông bị cáo buộc là “một nhà độc tài sẽ mang lại nỗi kinh hoàng cho dân tộc”. “Tôi muốn dang tay ra và chúng ta hãy bắt đầu chữa lành vết thương ngay từ bây giờ”, ông Duterte nhấn mạnh.

Ông Duterte trong vòng vây người ủng hộ. Ảnh: AFP

Nhiều thách thức chờ đón

Được đánh giá là “con hổ đang trỗi dậy ở Đông Nam Á”, Philippines dưới thời Tổng thống Benigno Aquino phát triển vượt bậc.

Tuy nhiên, những con số báo cáo ấn tượng này chỉ đúng với một bộ phận nhỏ trong số 102 triệu người ở quốc gia Đông Nam Á này. Tình trạng tham nhũng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ tội phạm vẫn gia tăng và hầu hết người dân vẫn sống ở mức nghèo khổ. Chính quyền của ông Aquino không thể giải quyết tình trạng bất bình đẳng đang gia tăng. Đó là lý do vì sao người dân Philippines mong muốn và chờ đợi một sự thay đổi, một sự khác biệt ở một nhà lãnh đạo mới. Và họ đã chọn ông Duterte, người vốn được mệnh danh là “Donald Trump của Philippines” với hàng loạt tuyên bố gây sốc nhưng vẫn “lọt tai”.

Vị thị trưởng lâu năm của thành phố phía nam Davao này đã “mê hoặc” cử tri với những cam kết mạnh mẽ về các giải pháp thanh trừng tội phạm, triệt tiêu chống nghèo đói và đồng thời tạo hình ảnh về một người hùng quyết đoán có khả năng giải quyết loạt các vấn đề khác ở ngoài nước. Ông nhấn mạnh, các quan chức tham nhũng nên “nghỉ hưu hoặc chết đi” và tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc cho cảnh sát sử dụng vũ lực gây chết người chống lại bọn tội phạm.

Và với cam kết, “sẽ nỗ lực ngay cả trong lúc ngủ”, ông Duterte giúp cử tri nước nhà có quyền nghĩ nhiều hơn về một tương lai tươi sáng dù vẫn còn rất nhiều thách thức đang chờ đón.

Ưu tiên giải quyết vấn đề biển Đông

Một chiến thắng cho ông Duterte cũng khiến vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông giữa nước này với Trung Quốc trở thành chủ đề được bàn đến nhiều nhất trên các mặt báo.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Duterte tuyên bố, nếu trở thành tổng thống, ông sẽ giải quyết vấn đề biển Đông bằng các cuộc đàm phán đa phương, bao gồm cả các đồng minh Mỹ, Nhật Bản và Australia và các quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền khác, chứ không chỉ riêng với Trung Quốc. Vị chính trị gia có quan điểm cứng rắn về vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông nhấn mạnh, Bắc Kinh phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của các quốc gia ven biển theo luật pháp quốc tế và cần hợp tác với Philippines để khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi. Ông gửi thông điệp đến Trung Quốc rằng: “Nếu các bạn (Bắc Kinh) muốn liên doanh, tốt thôi, chúng ta có thể có được dầu mỏ và khí đốt”.

Căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gia tăng khi một tòa án quốc tế ở The Hague, Hà Lan chuẩn bị ra phán quyết cuối cùng về vụ Manila kiện Bắc Kinh về những yêu sách lãnh thổ ở biển Đông. Trung Quốc bác bỏ thẩm quyền của tòa án và khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào. Trong tuyên bố đưa ra ngày 10-5, Trung Quốc bày tỏ hy vọng vào một sự khởi đầu tươi đẹp với chính phủ mới của Philippines. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhấn mạnh, cả hai đang có những bất đồng sâu sắc vì nhiều lý do, ám chỉ tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông.

Khả Anh

Ông Duterte - một nhà lãnh đạo khác biệt

- Ông Rodrigo Duterte sinh năm 1945 trong gia đình chính trị dù không nổi tiếng như nhiều gia đình danh gia vọng tộc khác ở Philippines.

- Từng 2 lần kết hôn nhưng hiện sống độc thân và gây sốc với tuyên bố “tôi có rất nhiều bạn gái”.

- Là luật sư trước khi trở thành phó thị trưởng thành phố Davao vào năm 1986 và thị trưởng vào năm 1988. Ông cũng từng nắm giữ một ghế trong Quốc hội.

- Nổi tiếng với hàng loạt tuyên bố gây sốc, chẳng hạn cam kết sẽ “hành quyết thêm 100.000 tội phạm và chất đống thi thể họ ở vịnh Manila” mà không cần xét xử.

T.V