Philippines “thất thủ” vì IS

Thứ năm, 25/05/2017 09:37

(Cadn.com.vn) - Hàng ngàn người dân tại thành phố Marawi thuộc khu vực Mindanao của Philippines đã tháo chạy khi các phiến quân Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Maute thề trung thành với IS tràn qua thành phố, đe dọa sẽ giết linh mục và các con tin mà họ bắt giữ.

Giáo hội Thiên Chúa giáo Philippines ngày 24-5 cho biết, các chiến binh Hồi giáo thuộc nhóm Maute bắt cóc các con tin, trong đó có một linh mục địa phương khi đột kích một nhà thờ tại thành phố Marawi.

AFP dẫn thông báo nêu rõ, các chiến binh Maute đe dọa sát hại các con tin nếu chính phủ không rút các lực lượng được triển khai tại đây để chống lại nhóm này.“Bọn chúng đe dọa giết các con tin nếu lực lượng chính phủ chống lại họ không rời đi”, người đứng đầu Giáo hội Thiên Chúa giáo Philippines, Tổng giám mục Socrates Villegas cho biết.

Người dân rời khỏi thành phố Marawi trong ngày 24-5. Ảnh: AFP

TUYÊN BỐ THIẾT QUÂN LUẬT

Vụ việc này diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte -nhà lãnh đạo có chuyến thăm ở Nga nhưng phải cắt ngắn để trở về - tuyên bố thiết quân luật 60 ngày tại Mindanao nhằm chống lại các chiến binh Hồi giáo.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 24-5 được chính phủ đăng trực tuyến, Tổng thống Duterte nói rằng, tình trạng thiết quân luật ở khu vực này có thể kéo dài 1 năm. “Nếu phải mất 1 năm để áp dụng thiết quân luật, tôi rất sẵn lòng”, ông Duterte nhấn mạnh. Tổng thống Duterte đồng thời không loại bỏ khả năng áp đặt thiết quân luật trên cả nước nếu mối đe dọa IS lan rộng.

Tổng thống Duterte đã phải cắt ngắn chuyến thăm Nga và trở về nước để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Nhà lãnh đạo Philippines đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong ngày 23-5, thay vì 25-5 như lịch trình ban đầu. Tại cuộc gặp, ông Duterte nói với người đồng cấp Putin rằng, Philippines cần vũ khí hiện đại để chiến đấu chống IS và hy vọng được Moscow hỗ trợ trong vấn đề này.

“ĐỪNG SỢ HÃI”

Cuộc chiến nổ ra từ tối 23-5 sau khi các lực lượng an ninh đột kích vào một căn nhà ở Marawi, nơi họ tin rằng, Isnilon Hapilon - thủ lĩnh nhóm cực đoan Abu Sayyaf nổi tiếng và cũng là kẻ dẫn đầu nhóm IS ở Philippines - đang lẩn trốn.

Hơn 100 phiến quân nhóm Maute, vốn tuyên bố ủng hộ tổ chức khủng bố IS, sau đó đáp trả bằng cách chiếm giữ nhiều tòa nhà và đốt phá trường học, nhà thờ và trại giam ở Marawi. Hình ảnh trên mạng xã hội Twitter cho thấy, nhóm phiến quân này mang theo cờ của IS. Quân đội Philippines giao tranh dữ dội với lực lượng phiến quân này. Xung đột khiến 2 binh sĩ và 1 cảnh sát thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, khó khăn cho các lực lượng an ninh là nhiều phiến quân giấu mình trong các tòa nhà và bắn tỉa. “Toàn bộ thành phố Marawi chìm trong bóng tối, không có điện trong khi những tay súng bắn tỉa Maute ở khắp nơi”, Bộ trưởng Lorenzana cho biết. Theo tờ Rappler, hiện có khoảng 500 phiến quân của nhóm nổi dậy Maute tại Marawi. Nhóm này đã kiểm soát được khu vực trung tâm và thiết lập các chướng ngại vật ở một số khu vực dẫn vào thành phố. Cờ đen của nhóm được nhìn thấy xuất hiện trên các con phố ở Marawi.

Theo giới phân tích, Marawi trở thành thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á chịu sự kiểm soát của lực lượng trung thành với IS. Theo phóng viên ảnh của AFP, hàng ngàn người dân đã tháo chạy khỏi Marawi trong ngày 24-5. “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ từ hôm qua. Chúng tôi trốn vào bên trong và không dám ra ngoài”, Noraisa Duca, một cư dân Hồi giáo ở Marawi cho biết khi đang trên đường chạy khỏi Marawi.

Tổng thống Duterte ngay lập tức lên tiếng trấn an người dân. “Người Philippines của chúng ta, đừng quá sợ hãi”, ông Duterte cho biết trong tuyên bố từ Moscow. Nhà lãnh đạo này thề sẽ tàn nhẫn trong chiến dịch dập tắt mối đe dọa khủng bố ở Mindanao. “Tôi cảnh báo chúng đừng ép tôi. Tôi phải làm điều gì đó để bảo vệ nền cộng hòa”, ông Duterte nói khi lên máy bay trở về Philippines hôm 24-5.

Nhóm cực đoan Maute bị buộc tội gây ra vụ đánh bom giết chết 15 người ở thành phố Davao, quê hương của Tổng thống Duterte vào tháng 9-2016 và một số vụ tấn công vào các lực lượng chính phủ ở Lanao bất chấp việc phải đối mặt loạt tấn công của quân đội. Tháng trước, các binh sĩ được hỗ trợ từ trên không tiêu diệt hàng chục phiến quân Maute và chiếm lại khu rừng gần thị trấn Lanao del Sur.

Khả Anh