Phô diễn sức mạnh

Thứ tư, 14/09/2016 09:22

(Cadn.com.vn) - Việc Triều Tiên tuyên bố có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân trên các tên lửa đạn đạo khiến các đồng minh của Mỹ trong khu vực gia tăng lo ngại và đặt ra mối đe dọa tới các căn cứ của Lầu Năm Góc ở Hàn Quốc, Nhật Bản và đảo Guam.

Và 4 ngày sau vụ thử hạt nhân được đánh giá là mạnh nhất trong lịch sử của Triều Tiên, Không quân Mỹ đã phản ứng bằng động thái biểu dương lực lượng khi điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer bay trên bầu trời Hàn Quốc hôm 13-9. Hai máy bay B-1 Lancer bay ở tầm thấp trên Căn cứ không quân Osan tại Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 40km và cách Khu phi quân sự liên Triều 77 km.

Những chiếc B-1 Lancer bay qua Hàn Quốc hôm 13-9 được chuyển đến từ căn cứ không quân Andersen ở đảo Guam hồi tháng 8 như một phần của những gì mà Chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ gọi là nhằm thể hiện “sự hiện diện liên tục của các máy bay ném bom”. Đây là lần đầu tiên B-1 Lancer, máy bay ném bom có tải trọng lớn nhất của Mỹ, trở thành một phần của lực lượng máy bay ném bom Thái Bình Dương trong một thập kỷ qua.

Việc Mỹ sử dụng máy bay ném bom trên bán đảo Triều Tiên không phải là mới. Nhưng đây rõ ràng là động thái phô diễn sức mạnh lớn nhất nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của Washington với đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Trên mặt trận ngoại giao, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Sung Kim, cho biết Mỹ-Hàn đang xem xét “các biện pháp đơn phương bổ sung” để đáp lại vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng. Ông Kim cũng cho biết, Nhật có thể đưa ra các sáng kiến bổ sung. Chủ đích của Mỹ là đi đến một nghị quyết mạnh mẽ nhất có thể của HĐBA LHQ, trong đó gồm nhiều biện pháp trừng phạt mới càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, đặc phái viên này tuyên bố, Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại thực chất và ý nghĩa với Bình Nhưỡng về việc chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi này. Ông Sung Kim cũng nhắm vào Trung Quốc – đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên – khi kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ cộng đồng quốc tế xóa bỏ những lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng sau hàng loạt hành động gây hấn “chưa từng có tiền lệ” của nước này.

Thanh Văn