Phó Thủ tướng sẽ làm việc về nợ thuế của 2 Cty vàng lớn nhất Việt Nam

Thứ bảy, 09/07/2016 07:46

(Cadn.com.vn) - QUẢNG NAM - Liên quan đến số nợ thuế gần 500 tỷ đồng của hai Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc tập đoàn Besra), sáng 8-7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với các sở, ban, ngành để tổng hợp nội dung chuẩn bị cho buổi làm việc với đoàn công tác của T.Ư trong những ngày đến. Cũng như những lần trước, cuộc họp liên quan đến vấn đề nợ thuế của các Cty vàng được tỉnh Quảng Nam tổ chức họp kín, các cơ quan báo chí không được tham dự.

Theo một nguồn tin riêng của Báo Công an TP Đà Nẵng, cuộc họp trên bàn về các vấn đề liên quan đến việc trả nợ thuế cũng như xác định lại số nợ và có chấp thuận chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Việt Á đưa ra để bảo lãnh cho Cty vàng Phước Sơn hay không để tổng hợp nội dung cho buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào cuối tuần này.

Tập đoàn Besra lấy vàng bán được trên 5.000 tỷ đồng nhưng nộp thuế chỉ 400 tỷ đồng. Trong ảnh: Một người đang vác thỏi vàng của Tập đoàn Besra khai thác tại Quảng Nam.

Được biết mới đây, Ngân hàng Việt Á đã có chứng thư bảo lãnh số nợ 334 tỷ đồng mà Cty vàng Phước Sơn nợ thuế nhằm chuẩn bị cho việc khai thác trở lại vào tháng 8 này. Việc bảo lãnh này thực hiện theo Thông tư 156/2013 của Bộ Tài chính. Ngân hàng Việt Á tham gia vào Cty Vàng Phước Sơn với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên sau khi được tái cơ cấu. Đối với Cty Vàng Bồng Miêu, trước đó ngày 7-7, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Sở KH&ĐT và đã đưa ra phương án không cho gia hạn giấy phép khai thác vàng của Cty vàng Bồng Miêu.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, 2 Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đã đào, bán đi khoảng 7 tấn vàng (hầu hết là xuất khẩu). Nếu tính giá vàng tại thời điểm thấp nhất là 30 triệu đồng/lượng thì số vàng trên có giá trị hơn 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên trên thực tế, 2 Cty chỉ thực hiện đóng các khoản thuế tương đối đầy đủ đến cuối năm 2011. Tổng số tiền thuế  mà 2 Cty nộp chỉ có 700 tỷ đồng, nhưng được hoàn thuế hết 300 tỷ đồng. Sau đó bắt đầu chây ỳ, viện đủ lý do và số tiền nợ thuế tăng dần trong 5 năm qua. Việc nợ thuế kéo dài với số tiền hàng trăm tỷ đồng của Cty Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu đã gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Ngoài ra, đây cũng là mối quan tâm của người dân trong và ngoài tỉnh.

Trần Tân