Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong hỗ trợ người dân vùng cá chết

Thứ ba, 10/05/2016 06:50

(Cadn.com.vn) - Chiều 9-5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình cá chết hàng loạt thời gian qua.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 6 đến 18-4, tại khu vực ven biển thuộc TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tình trạng thủy sản nuôi trồng và hải sản tự nhiên bị chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Trong đó, riêng thủy sản nuôi trồng là khoảng 82 tấn, thiệt hại ước tính 4,71 tỷ đồng. Các loại thủy, hải sản chết trôi dạt vào bờ đã được thu gom, chôn lấp khoảng 10 tấn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. 

Hà Tĩnh không còn cá chết bất thường

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 28-4 đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn phát hiện hải sản chết bất thường. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp với các cơ quan Trung ương tiến hành quan trắc, công bố các chỉ số môi trường biển mỗi ngày một lần, đặc biệt tại các khu du lịch ven biển; đồng thời lấy mẫu quan trắc môi trường biển, hải sản đánh bắt tại vùng lộng (từ 20 hải lý trở vào) để công bố cho người dân biết, chủ động tham gia các hoạt động du lịch, đánh bắt hải sản. Kết quả cho thấy chất lượng các mẫu hải sản, mẫu nước biển được kiểm nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo an toàn. Tỉnh cũng đang phối hợp với các Đoàn công tác của các bộ, ngành, nhà khoa học trong nước và quốc tế tiến hành lấy mẫu nước, trầm tích và các mẫu khác để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường và xác định nguyên nhân thủy, hải sản chết.

Đến ngày 8-5, tổng cộng có 2.663/3.750 tàu ra khơi đánh bắt hải sản (đạt 71%), trong đó tàu khai thác xa bờ (ngoài 20 hải lý) là 196/253 tàu (đạt 77,5%), tàu khai thác gần bờ (từ 20 hải lý trở vào) là 2.467/3.497 tàu (đạt 70,5%).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao cách thức phản ứng và sự quan tâm của tỉnh trong giải quyết vấn đề phát sinh do sự cố cá chết bất thường theo chỉ đạo của Chính phủ, duy trì được trên 70% tàu đánh bắt xa bờ, đó là sự cố gắng lớn. Công tác thông tin tuyên truyền được tỉnh triển khai kịp thời. Về bồi thường, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản, Phó Thủ tướng cho biết, sáng 9-5, Thủ tướng đã ký ban hành Quyết định 772/QĐ-TTg về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế bị ảnh hưởng bởi hiện tượng hải sản chết bất thường.

Cụ thể, hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp. Hỗ trợ một lần tối đa 5 triệu đồng/tàu không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV đánh bắt ven bờ và vùng lộng do phải tạm ngừng ra khơi khai thác hải sản.

Cũng theo Quyết định 772/QĐ-TTg, các doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua, dịch vụ hậu cần nghề cá được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tạm trữ tối đa 6 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ ngày 5-5 đến 5-6-2016. Hải sản khai thác trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TT- Huế khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận không bảo đảm an toàn buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ không quá 70% giá trị. Hỗ trợ khắc phục hậu quả môi trường (chi phí tiêu hủy hải sản chết bất thường như: chi phí vận chuyển, thu gom, vật tư, hóa chất khử trùng, tiêu độc; hỗ trợ tiền công tiêu hủy, bảo hộ lao động, trang thiết bị...).

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh công bố, thông tin tuyên truyền về chủ trương này và thực hiện nghiêm túc với tinh thần phục vụ dân kịp thời, hợp lý, đúng đối tượng và có thời gian cụ thể, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Cán bộ nào để xảy ra sai phạm, lợi dụng chính sách để xà xẻo, nhũng nhiễu, trục lợi phải phạt nặng – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Báo cáo Thủ tướng việc cá chết hàng loạt trên sông

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-5, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: UBND tỉnh đã làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cá chết hàng loạt trên sông Bưởi (đoạn qua H. Thạch Thành) và sông Bạng (H. Tĩnh Gia). Báo cáo nêu rõ sự cố ô nhiễm môi trường dọc sông Bưởi là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và đời sống của nhân dân dọc sông Bưởi (15 xã của H. Thạch Thành, 7 xã của H. Vĩnh Lộc) và vùng hạ lưu. Bước đầu các cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Bưởi là do nước xả thải của Nhà máy mía đường Hòa Bình (trên địa bàn Cụm công nghiệp Lạc Sơn, xã Tân Mỹ, H. Lạc Sơn, Hòa Bình).

Trong thời gian từ ngày 15-3-2016 đến 25-4-2016, Nhà máy này đã xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Bưởi, với lưu lượng 250m3 - 300m3/ngày đêm. Thực trạng ô nhiễm nguồn nước này đã khiến cá sông và cá nuôi lồng bị chết hàng loạt. Riêng số cá lồng của các hộ dân nuôi dọc sông Bưởi bị chết đã lên đến 17,38 tấn. Hiện chính quyền địa phương đang rà soát các hộ dân bị thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ kịp thời (bằng gạo và tiền) nhằm đảm bảo đời sống hàng ngày cho nhân dân; đồng thời có chính sách hỗ trợ để đảm bảo cuộc sống lâu dài cho các hộ bị thiệt hại.

Về việc cá chết trên sông Bạng thuộc xã Hải Thanh và Hải Bình, H. Tĩnh Gia, các cơ quan chức năng cũng đã xác định được 4 hộ có cá bị chết với khối lượng khoảng 1,5 tấn. Nguyên nhân bước đầu được xác định do ô nhiễm dầu của tàu, thuyền ra vào cầu cảng của hai xã này gây ra.

P.V

Người dân hãy yên tâm ăn cá!

Ngày 9-5, tại Quảng Bình, đoàn công tác do ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT dẫn đầu đã đi thực tế tại khu vực Cảng cá Sông Gianh và làm việc tại xã Thanh Trạch, H. Bố Trạch về tình trạng cá biển chết hàng loạt trong thời gian gần đây. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của ngư dân tỉnh Quảng Bình và ngư dân các tỉnh Bắc miền Trung đang gặp phải do ảnh hưởng của tình trạng cá chết. Bộ sẽ khẩn trương làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành để có phương án hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Quảng Bình; quyết tâm không để một hộ nào phải đói ăn, đứt bữa...

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, tại thời điểm này vẫn còn nhiều người dân lo ngại khi ăn cá biển đánh bắt xa bờ dẫn tới giá thu mua hải sản bị sụt giảm đáng kể. Bộ trưởng khuyến khích người dân hãy yên tâm ăn cá biển đánh bắt ở vùng khơi xa, có giấy chứng nhận rõ ràng. Trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người hiểu rõ hơn về những loại hải sản chỉ sống ở vùng xa bờ, từ đó an tâm hơn khi sử dụng.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đến thăm, tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Trạch, H.  Bố Trạch.

Cùng ngày, tại xã Hải Ninh, H. Quảng Ninh (Quảng Bình), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng ngư dân ven biển" với các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ, tặng quà, hỗ trợ ngư dân ven biển bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết hàng loạt. Tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao 666 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho ngư dân xã biển Hải Ninh, H. Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ, động viên ngư dân nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động “Đồng hành cùng ngư dân ven biển” tại các xã ven biển trong tỉnh bị ảnh hưởng do hiện tượng cá chết thời gian qua.

P.D – N.L