Phó Tổng thống Mỹ đến Singapore, bắt đầu công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam

Chủ nhật, 22/08/2021 15:10

Ngày 22-8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris hạ cánh xuống căn cứ quân sự Paya Lebar của Singapore, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á. Bà dự kiến sẽ đến Việt Nam trong ngày 24-8.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ra khỏi chiếc Không lực 2 tại Căn cứ Không quân Paya Lebar vào ngày 22-8.  Ảnh: Straits Times

Theo tờ Straits Times, bà Kamala hạ cánh xuống căn cứ không quân Paya Lebar vào sáng 22-8 vào lúc 10 giờ 50. Đón Phó tổng thống Mỹ tại sân bay là Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan và các quan chức khác của Singapore.  Đi cùng bà có 20 nhân viên và sĩ quan an ninh, tất cả đều đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19. Bộ Y tế Singapore trước đó xác nhận bà Kamala sẽ được xét nghiệm thường xuyên và theo một lộ trình được kiểm soát để đảm bảo an toàn cho bà.

Bà sẽ ở thăm Singapore cho đến chiều 24-8, rồi sau đó sẽ đến Việt Nam trước khi khởi hành trở về nước vào ngày 26-8. Dự kiến Phó tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Singapore Halimah Yacob trong ngày 23-8 và sau đó gặp gỡ, họp báo chung với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Bà cũng sẽ đến căn cứ hải quân Changi và thăm chiếc tàu USS Tulsa của Mỹ đang neo tại cảng này để tham gia một cuộc tập trận.

Đến ngày 24-8, bà Harris sẽ có bài phát biểu chính sách và tham gia thảo luận bàn tròn với cộng đồng doanh nghiệp tại Singapore, trong đó có sự tham gia của Bộ trưởng Thương mại Singapore Gan Kim Yong.

Chuyến công du Đông Nam Á của bà Harris diễn ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có mặt tại khu vực này vào tháng 7-2021. "Phó tổng thống sẽ làm rõ trong chuyến công du này rằng chúng tôi có cam kết lâu dài tại khu vực", AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định ngày 22-8.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết "trong chuyến đi, phó tổng thống sẽ thảo luận với chính phủ hai nước (Việt Nam và Singapore) về các vấn đề lợi ích chung, bao gồm an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, và nỗ lực chung của chúng tôi trong việc thúc đẩy một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế".

Đây cũng là chuyến công du nước ngoài thứ 2 của bà Harris kể từ khi nhậm chức phó tổng thống Mỹ đầu năm nay sau chuyến đi đến Guatemala và Mexico hồi tháng 6.

KHẢ ANH