Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Thứ hai, 18/03/2024 06:50
Sáng 17-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng; công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Thường trực ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Thường trực ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội Chính Trung ương Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính công bố Quyết định số 1156-QĐNS/TW ngày 15-3-2024 của Bộ Chính trị. Cụ thể, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Thái Học thôi giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi làm Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Học đã qua nhiều vị trí công tác. Năm 2002, ông là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên. Đến tháng 7-2006, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện uỷ Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Tháng 6-2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên và làm Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Đến tháng 7-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm ông Học giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên. Tháng 1-2015, ông được bầu vào Ban Thường vụ và tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên. Ngày 15-6-2018, ông Nguyễn Thái Học được Ban Bí thư điều động về công tác tại Ban Nội chính Trung ương và giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Chu Quốc Hùng