Play-off thăng hạng PVF- CAND vs Bắc Ninh FC: 1-2 (luân lưu 4-5): Bắc Ninh FC làm nên lịch sử
Tối 12-6, trên sân trung lập Hà Tĩnh, PVF-CAND và Bắc Ninh FC bước vào trận đấu căng thẳng với mục tiêu hoàn toàn trái ngược: một bên chiến đấu để ở lại V.League, bên kia khát khao tạo nên lịch sử, vượt qua lời nguyền các trận play-off để giành vé thăng hạng lên chơi V-League 1.
Với tính chất căng thẳng của trận đấu, VPF mời trọng tài ngoại bắt chính và điều hành phòng VAR.
Xét về mặt lực lượng, PVF- CAND được đánh giá cao hơn so với Bắc Ninh FC, thêm vào đó lại được sử dụng chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson như một nội binh, bên cạnh còn có tiền đạo Mahmoud. Trong khi đó, Bắc Ninh FC chỉ có Bruno Cunha là ngoại binh duy nhất.
Tuy vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bắc Ninh FC lập tức tổ chức các đợt tấn công về khung thành của đối thủ. Tuy nhiên thủ môn Sỹ Huy của PVF-CAND vẫn đang đứng vững. Tình huống đáng chú ý nhất là ở phút 14, Bắc Ninh được hưởng quả đá phạt sát vạch 16m50 và chính diện khung thành nhưng Văn Trường đã không thể tận dụng thành công. Đến phút 21, Bắc Ninh FC có thêm cơ hội nữa. Bruno Cunha chạy chỗ và tung ra pha đánh đầu cực kỳ đẹp mắt sau đường tạt như đặt của đồng đội. Tiếc là bóng lại đi chệch khung thành PVF-CAND trong gang tấc.
Nhưng rồi, những nỗ lực của đội bóng xứ Kinh Bắc cũng được đền đáp. Phút 21, Bắc Ninh FC được hưởng quả penalty sau khi trọng tài xác định Văn Thuận đã phạm lỗi với cầu thủ Bắc Ninh FC trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bruno Cunha đã dễ dàng đánh bại thủ môn Sỹ Huy mở tỷ số 1-0 cho đội bóng do Park Hang-seo làm cố vấn.
Sau bàn thua, PVF-CAND đang đẩy cao đội hình để tấn công và cơ hội nguy hiểm nhất đã thuộc về Mahmoud. Tiền đạo của PVF-CAND xử lý khéo léo và tung cú sút quyết đoán về phía khung thành Bắc Ninh, tiếc là bóng chỉ lướt qua cột dọc mà không hướng về khung thành.
Bước vào hiệp 2, lại là PVF- CAND nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ. Cơ hội gỡ hòa đến ở phút 47, khi Xuân Bắc băng vào rất nhanh sau đường chuyền bằng đầu của đồng đội nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng ra sau mép lưới. 4 phút sau, Bắc Ninh FC có màn "đáp lễ". Bruno Cunha đi bóng lao thẳng vào vòng cấm của PVF-CAND và tung ra cú sút rất căng nhưng thủ môn Sỹ Huy đã thi đấu xuất thần để cản phá.
Miệt mài tổ chức tấn công, cuối cùng PVF- CAND cũng gặt hái thành quả. Phút 55, Mahmoud tung ra quả tạt rất đẹp dành cho Hoàng Vũ Samson và tiền đạo của PVF-CAND đã thực hiện một pha lắc đầu cực hiểm làm tung lưới Bắc Ninh FC gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND.
Làm lại từ đầu, cả PVF-CAND và Bắc Ninh FC đều thực hiện một loạt các sự thay đổi nhân sự để quyết tâm giành chiến thắng. Trong đó, Hoàng Vũ Samson có cơ hội nâng tỷ số cho PVF- CAND nhưng cú đá nối sau đường căng ngang của đồng đội nhưng tiếc là bóng lại đi chệch khung thành Bắc Ninh trong gang tấc.
Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Bắc Ninh FC đã thắng PVF-CAND 5-4 trong loạt sút luân lưu để giành quyền lên chơi tại V-League 2026/27.
S.T







