Quân đội Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở Kashmir

Thứ năm, 14/11/2019 12:27

Các quan chức Ấn Độ cho biết quân đội nước này và Pakistan ngày 13-11 đã có cuộc đấu súng ác liệt ở Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir.

Hai bên đã nhắm vào các vị trí và khu vực của nhau ở huyện biên giới Rajouri, cách thủ phủ Srinagar của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 222 km về phía Tây Nam. Cho đến nay, chưa có thông tin về thiệt hại và thương vong bên phía Ấn Độ trong vụ đụng độ này. Trong diễn biến khác cùng ngày, trang mạng The New Indian Express đưa tin, Ấn Độ sẽ tập trận 3 lực lượng với Mỹ lần đầu tiên nhằm tăng cường quan hệ song phương và hợp tác quốc phòng. Cuộc tập trận kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ ngày 13-11 mang tên Tiger Triump sẽ tập trung phối hợp về chống thảm họa và hỗ trợ nhân đạo.

T.LINH