Quân đội đảo chính, Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo

Thứ bảy, 16/07/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Một cuộc đảo chính quân sự đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ rạng sáng 16-7 (giờ địa phương). Xe tăng và binh sĩ có mặt trên đường phố, những người biểu tình tập trung lực lượng xuống đường. Có tiếng súng nổ và hỗn loạn bao phủ khắp thủ đô Ankara và thành phố lớn Istanbul của nước này. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim xác nhận, một nhóm thuộc quân đội đã tìm cách lật đổ chính phủ và các lực lượng an ninh đã được huy động để “làm điều cần thiết”.

Các binh sĩ phong tỏa cầu Bosphorus nối Châu Âu và Châu Á qua eo biển Bosphorus. Ảnh: Getty Images

Theo CNN, tại các thành phố lớn nhất như Istanbul và Ankara, đã có báo cáo súng nổ và thương vong. Tại Istanbul, một nhóm binh lính và xe quân sự đã chặn các con đường lên cầu giao thông đường bộ. Xe tăng xuất hiện bên ngoài các sân bay chính, trong khi chiến đấu cơ và trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ quần thảo liên tục trên bầu trời thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. Trong khi đó, các cây cầu giao thông trọng yếu ở hai thành phố này cũng đã được các lực lượng an ninh phong tỏa. Vào sáng 16-7, thêm 2 vụ nổ đã xảy ra tại Tòa nhà Quốc hội ở Ankara, sau khi một vụ nổ khác đã làm rung chuyển tòa nhà trước đó. Kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ phải ngừng phát sóng bản tin và người dẫn chương trình cho biết nhiều binh lính đã xuất hiện trong phòng thu của đài.

Cho đến sáng 16-7, theo CNN, vẫn chưa rõ bên nào đã kiểm soát tình hình - quân đội hay chính phủ dân cử của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài Trụ sở quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Ankara. Ảnh: Getty Images

Về phần mình, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho biết đã nắm quyền chỉ huy đất nước. Trong tuyên bố trên truyền hình, quân đội cho biết sẽ duy trì trật tự dân chủ và nhân quyền, cũng như ưu tiên pháp trị. Người dẫn chương trình của Đài truyền hình TRT đã đọc mệnh lệnh về trật tự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết tình trạng thiết quân luật đã được áp đặt.

Tuy nhiên, Thủ tướng Binali Yildirim cho biết tình hình phần lớn nằm  dưới sự kiểm soát của chính phủ và một vùng cấm bay đã được thiết lập tại thủ đô Ankara. “Chính phủ do người dân bầu chọn vẫn cầm quyền và chính phủ sẽ chỉ ra đi khi người dân yêu cầu”, ông Yildirim tuyên bố.  Một đoạn băng của kênh truyền hình NTV cho thấy, Tổng thống Erdogan đã xuất hiện cùng những người ủng hộ ông ở bên ngoài sân bay Istanbul sau khi kêu gọi người dân nước này xuống đường biểu tình để chống âm mưu đảo chính.

Những người ủng hộ chính phủ Tổng thống Erdogan xuống đường phản đối đảo chính. Ảnh: AP

Phát biểu từ sân bay Istanbul, Tổng thống Erdogan cho biết, lực lượng thực thi pháp luật đã bắt đầu bắt giữ các sĩ quan quân đội. Ông nói thêm rằng, khách sạn ở tỉnh ven biển ở Marmaris, nơi ông đến trước khi cuộc đảo chính xảy ra, đã bị đánh bom sau khi ông rời đi. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, sẽ đáp trả thích đáng vụ việc này.

Một nhân chứng cho biết, khoảng 30 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc đảo chính đã hạ vũ khí đầu hàng sau khi bị cảnh sát có vũ trang bao vây tại Quảng trường Taksim, trung tâm thành phố Istanbul. Số binh lính này giao nộp súng và bị đưa lên xe tải của cảnh sát, trong khi một  máy bay chiến đấu liên tục quần thảo trên bầu trời ở tầm thấp khiến nhiều tòa nhà xung quanh bị rung chuyển.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Thị trưởng thành phố Istanbul, ông Vasip Sahin cũng khẳng định, cuộc đảo chính đã bị ngăn chặn.  Theo CNN, Đài truyền hình quốc gia TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát sóng trở lại.

Một người biểu tình cố gắng ngăn chặn xe tăng vào sân bay Ataturk ở Istanbul. Ảnh: Reuters

Thanh Văn