Quảng Nam có đến 45 người chết và mất tích do bão số 9 gây ra

Thứ sáu, 30/10/2020 11:03

* Thiệt hại hoàn toàn 2.372 nhà

Sáng nay (30-10), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo nhanh đánh giá sơ bộ thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến 5 giờ sáng cùng ngày, toàn tỉnh Quảng Nam có đến 45 người chết và mất tích. Cụ thể tại H. Nam Trà My có 15 người chết (Trà Vân 8 người, Trà Leng 7 người); 45 người bị thương (Trà Vân 12 người, Trà Leng 33 người); 15 người mất tích (Trà Mai 1 người, Trà Leng 14 người). H. Bắc Trà My có 1 người chết; H. Phước Sơn có 5 người chết; mất tích 8 người; H. Hiệp Đức có 1 người mất tích.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km31 giáp ranh hai huyện Phước Sơn và Nam Giang bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt nhiều ngày nay.

Về nhà ở, thiệt hại hoàn toàn 2.372 nhà: Duy Xuyên 2 nhà, Núi Thành 50 nhà, Đại Lộc 124 nhà, Hội An 3 nhà, Điện Bàn 25 nhà, Tam Kỳ 1550 nhà, Nông Sơn 450 nhà, Phước Sơn 142 nhà, Bắc Trà My 5 nhà, Nam Trà My 14 nhà, Nam Giang 3 nhà, Tây Giang 4 nhà.

Nhà bị thiệt hại từ 50% - 70% 784 nhà: Duy Xuyên 6 nhà, Núi Thành 70 nhà, Quế Sơn 14 nhà, Đại Lộc 201 nhà, Hội An 7 nhà, Điện Bàn 68, Bắc Trà My 374, Nam Giang 41, Tây Giang 3 nhà; nhà bị thiệt hại từ 30%-50% 1893 nhà: Núi Thành 700 nhà, Đại Lộc 351 nhà, Hội An 200 nhà, Điện Bàn 88 nhà, Đông Giang 154 nhà, Nam Trà My 36 nhà, Nam Giang 275 nhà, Tây Giang 88 nhà; nhà bị thiệt hại 1 phần 14.725 nhà: Duy Xuyên 356 nhà, Núi Thành 1600 nhà, Đại Lộc 395 nhà, Hội An 200 nhà, Thăng Bình 7969, Tam Kỳ 2908 nhà, Nông Sơn 1200, Phước Sơn 33 nhà, Bắc Trà My 64 nhà,

Lở núi do ảnh hưởng bão số 9 gây thiệt hại nghiêm trọng tại Nam Trà My (Quảng Nam).

Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhiều trường học, nhà công vụ giáo viên, học sinh, trạm Y tế bị tốc mái, hư hỏng, trong đó: Trường học 55 điểm trường, Trạm y tế xã 18 trạm; 13 công trình văn hóa 13. Tại TP Tam Kỳ, điện chiếu sáng bị hư hỏng hơn 500 trụ, trụ điện hạ thế hỏng 64 trụ, cổng điện trang trí bị ngã đổ hơn 5 cái, cụm thu phát song hỏng 4 cụm, trụ Ăngten đài truyền thanh thành phố bị hỏng.

Về sản xuất nông nghiệp, diện tích hoa, rau màu thiệt hại 465ha; diện tích cây keo bị ngã đổ 7.580ha; diện tích cây ăn quả bị ngã đổ 90ha; cây xanh bóng mát 1350 cây; Gia súc, gia cầm bị cuốn trôi 3.300 con; lồng bè thủy sản bị hư hỏng 139 lồng.

Bờ biển Cửa Đại, TP Hội An tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m; hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển; 12 tàu, ghe bị chìm; trụ điện hạ thế bị nghiêng, ngã đổ, gãy 742 trụ, máy biến áp bị hỏng 14 cái…

TRẦN TÂN

>> Kinh hoàng 5 vụ sạt lở núi tại Quảng Nam: Đau thương trùm khắp núi rừng

>> Đề xuất điều động trực thăng cứu hộ và tiếp lương thực người dân bị chia cắt tại Phước Sơn

>> Sáng nay bàn lại phương án vào hiện trường vùi lấp 13 người tại Phước Sơn