Quyết định khó khăn

Thứ tư, 17/12/2014 07:51

(Cadn.com.vn) - Bất chấp việc Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật mới cho phép áp đặt những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến các hành động của Moscow tại Ukraine, Tổng thống Barack Obama vẫn chưa có quyết định dứt khoát nên phản ứng như thế nào.

Mặc dù một số nghị sĩ Mỹ cho rằng, ông chủ Nhà Trắng sẽ sớm ký ban hành dự luật này như một cách để gây áp lực buộc Điện Kremlin phải "hành động nhanh chóng" giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng xem ra, ông Obama vẫn còn rất lưỡng lự. Cho đến ngày 16-12, Tổng thống Mỹ vẫn cho biết chưa đi đến một quyết định cuối cùng.

Thứ nhất, người ta cho rằng, có thể do ông chủ Nhà Trắng không muốn áp đặt thêm trừng phạt nhằm vào Nga vì những gì mà ông cho là "chỉ càng phản tác dụng" mà thôi. Bởi lẽ, việc Moscow trả đũa cũng gây ra những tác động lên các doanh nghiệp Mỹ, thị trường dầu mỏ quốc tế và cả nền kinh tế toàn cầu vốn vẫn chưa thể hồi phục sau "cơn địa chấn" 2008.

Thứ hai, có thể do phản ứng mạnh mẽ từ Moscow. Trong tuyên bố đưa ra hôm 16-12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi việc Quốc hội Mỹ thông qua những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow là hành động thù địch. "Động thái này của Mỹ rõ ràng là sự thù địch. Tổng thống Mỹ cần có lựa chọn sáng suốt để ký hoặc không ký phê chuẩn dự luật này", ông Lavrov nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Interfax.

Quốc hội Mỹ hôm 13-12 thông qua dự luật "Ủng hộ tự do tại Ukraine", trong đó bao gồm cả những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow. Các biện pháp, chờ ông Obama ký phê chuẩn, nhằm vào lĩnh vực quốc phòng, năng lượng của Nga. Dự luật cũng áp đặt lệnh cấm đối với những Cty hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng bán hoặc chuyển giao trang thiết bị quân sự đến lãnh thổ Ukraine (cũng như Georiga, Moldova và Syria) với mục tiêu ngăn chặn dòng chảy của vũ khí đổ vào đông Ukraine.

Nhưng theo ông Lavrov, các lệnh trừng phạt có thể tấn công các doanh nghiệp của Ukraine, vốn là các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Và tất nhiên, đó là chưa kể đến những ảnh hưởng đối với các Cty lớn khác trên toàn thế giới vì mối làm ăn lâu năm với các doanh nghiệp Nga.

Trên thực tế, Tổng thống Obama đang phải đối mặt với áp lực lớn cần nhanh chóng ký luật siết chặt biện pháp trừng phạt Nga. Nhưng giới phân tích cho rằng, để giải quyết vấn đề ổn thỏa, ông chủ Nhà Trắng nên phủ quyết dự luật này.

Thanh Văn