Sân bay Kabul liên tục bị tập kích bằng loạt rocket

Thứ hai, 30/08/2021 16:01

Một quan chức Mỹ cho biết, nước này đã kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn hàng loạt rocket nhắm vào sân bay Kabul, Afghanistan rạng sáng 30-8.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khỏi bốc lên sau vụ một vụ nổ ở Kabul nghi do trúng rocket.  Ảnh: Twitter

Sáng 30-8, khoảng 5 quả rocket phóng nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô của Afghanistan.

Không rõ mục tiêu cụ thể

Một quan chức Mỹ cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa C-RAM đã đánh chặn một số quả rocket, nhưng không nêu rõ có bắn hạ được toàn bộ số rocket này hay không. Truyền thông địa phương cho biết rocket được phóng đi từ một xe ô tô ở Khair Khana, phía tây thủ đô Kabul. Chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Hiện chưa có thông tin về thương vong đối với binh sĩ Mỹ.

Hiện, chưa rõ vụ tấn công trên nhằm vào mục tiêu cụ thể nào, cũng như chưa có thông báo về thương vong sau vụ việc này. Nhưng các hình ảnh được nhân chứng chia sẻ lại cho thấy khói bốc lên dày đặc gần sân bay. Theo các nhân chứng, họ đã nghe thấy ít nhất 3 tiếng nổ lớn, sau đó là vệt lửa sáng lóe trên bầu trời và tiếp đến là những tiếng súng. Những người sống gần sân bay cho biết, họ cũng nghe thấy nhiều âm thanh lớn dường như là hệ thống phòng không được kích hoạt để chặn các rocket, nhiều mảnh kim loại được nhìn thấy vương vãi trên đường phố Kabul.

Trước đó một ngày, lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một kẻ đánh bom xe liều chết có ý định tấn công sân bay tại Kabul.  Đây là vụ không kích thứ hai do lực lượng Mỹ tiến hành tại Afghanistan kể từ sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul hôm 26-8 khiến 170 người Afghanistan và 13 binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng các tay súng IS sẽ tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào sân bay ở Kabul khi mà thời hạn chót để Mỹ kết thúc công tác sơ tán và rút quân vào ngày 31-8 đang đến gần.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 30-8, người phát ngôn Taliban - Zabihullah Mujahid - cho biết lực lượng Hồi giáo này đã kiểm soát một phần sân bay ở Kabul và sẽ sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn sân bay này. Phát biểu với phóng viên đài truyền hình NHK, người này nêu rõ: "Mỹ đã rút khỏi một số khu vực ở sân bay, hiện những khu vực đó đang nằm dưới sự kiểm soát của Taliban."

Trước đó, kênh truyền hình Tolo News TV ngày 29-8 dẫn thông báo của ông Enhamullah Samangani - một thành viên cấp cao trong lực lượng Taliban, cho biết Mỹ và liên quân phương Tây đã chuyển giao cho Taliban quyền kiểm soát 3 cổng thuộc sân bay Hamid Karzai, trong đó bao gồm cổng vào khu vực quân sự của sân bay này. Taliban đã triển khai một đơn vị đặc nhiệm ở cổng chính của sân bay này từ khoảng 2 tuần trước.

Người dân chờ được lên máy bay rời khỏi Kabul vào đêm 29-8.  Ảnh: AP

Taliban kêu gọi các nước phương Tây duy trì quan hệ ngoại giao

Taliban, đối mặt với việc mất hàng tỷ USD viện trợ, đã kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác duy trì quan hệ ngoại giao sau khi rút quân.

Trong khi Mỹ dường như đang có xu hướng sẽ hợp tác với Taliban để chống lại nhóm ISIS-K, Pháp và Anh cũng đã nêu điều kiện công nhận lực lượng Taliban

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh, để được công nhận là những người cầm quyền tại Afghanistan, lực lượng Taliban cần phải đáp ứng các điều kiện về quyền lợi cho người dân, trong đó bao gồm tôn trọng luật nhân đạo bằng cách cho phép những người đủ điều kiện xin tị nạn có thể rời khỏi đất nước cũng như tôn trọng quyền và phẩm giá của phụ nữ Afghanistan. Tổng thống Macron cũng yêu cầu Taliban phải "có ranh giới rõ ràng" chống lại tất cả các phong trào khủng bố. Pháp đã sơ tán khoảng 3.000 người khỏi Afghanistan trước khi kết thúc sứ mệnh này trong dịp cuối tuần qua. Mặc dù vậy, Tổng thống Macron cho biết có thể vẫn còn hàng nghìn người khác vẫn đang muốn được Pháp hỗ trợ sơ tán.

Trong ngày 29-8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng việc phương Tây công nhận về mặt ngoại giao đối với phong trào Taliban là có thể, tuy nhiên lực lượng này cần phải đáp ứng một số điều kiện. Theo ông, nếu chính quyền mới ở Kabul muốn được công nhận về mặt ngoại giao, hay dỡ bỏ đóng băng nhiều tỷ USD, họ sẽ phải đảm bảo hành lang an toàn cho những người muốn rời khỏi Afghanistan, tôn trọng các quyền của phụ nữ, ngăn không để Afghanistan một lần nửa trở thành “cái nôi” của khủng bố toàn cầu, vì điều đó sẽ là thảm họa đối với Afghanistan.

KHẢ ANH