Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII:

Sẽ xem xét trách nhiệm cán bộ nếu nói mà không làm

Thứ năm, 10/07/2014 15:09

Khu vui chơi trẻ em, nhà văn hóa, công viên: Bao giờ thành hiện thực?

(Cadn.com.vn) - Sáng nay (10-7), Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí Trần Thọ, Chủ tọa kỳ họp nghe giải trình.

Các ĐB: Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thị Nam Phương, Nguyễn Thị Phượng, Huỳnh Thị Tam Thanh, Hoàng Giang Yên Thủy đặt câu hỏi chất vấn về các nội dung: Khu vui chơi cho trẻ em, công trình Nhà thiếu nhi TP, Nhà Văn hóa Q. Sơn Trà chậm triển khai; các cơ sở văn hóa ở xã, phường vận hành sao cho có hiệu quả; kiểm tra, xử lý bảng hiệu bằng tiếng nước ngoài vi phạm, mức xử phạt 10 triệu đồng/trường hợp như hiện nay là quá thấp, không đủ sức răn đe.

Trả lời các vấn đề này, Giám đốc Sở VH-TT&DL Ngô Quang Vinh thừa nhận: Hiện nay, khoảng 60% cơ sở vui chơi trẻ em ở xã, phường không phát huy hiệu quả do các nguyên nhân: Đầu tư không đến nơi đến chốn, thiếu người quản lý, cơ chế quản lý các cơ sở này là của xã, phường, quận, huyện, hiện nay Sở đang rà soát và sẽ kiến nghị TP đối với từng nơi cụ thể.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ thì hiện có 37 khu vui chơi cho trẻ em ở các phường, xã, trong đó chỉ có 15 khu hoạt động hiệu quả, các khu còn lại kém hoặc không hiệu quả do không đầu tư duy tu bảo dưỡng, không thuê người bảo vệ hoặc xa khu dân cư.

Sắp tới, TP sẽ tiến hành quy hoạch lại và phân kỳ đầu tư với phương châm “2 trong 1” (Trung tâm văn hóa thể thao trong đó có bộ phận vui chơi cho trẻ em). Đối với cây xanh, thảm cỏ sẽ giao cho Công ty Công viên cây xanh quản lý và TP sẽ cấp kinh phí trồng, chăm sóc.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Ngô Quang Vinh trả lời ...

Về việc chậm tiến độ xây dựng công viên ở Đầm Rong, khu vui chơi bị chiếm làm nơi bán quán nhậu, qua giải trình của Giám đốc Sở VH-TT&DL Ngô Quang Vinh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh và ý kiến của Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, chủ tọa kỳ họp chỉ rõ: “Giám đốc Sở chỉ xuống quận, quận lại chỉ lên Phó Chủ tịch TP, làm như thế rõ ràng là thiếu trách nhiệm với dân, không kỷ cương, nói nhưng không làm”.

Đồng chí Trần Thọ đề nghị Chủ tịch UBND quận Hải Châu làm xong công trình Công viên ở Đầm Rong trước tháng 10 năm nay và sẽ báo cáo trong phiên họp chất vấn giữa hai kỳ họp của HĐND sắp đến, nếu không làm xong sẽ kiến nghị đối với 2 ban tổ chức xem xét trách nhiệm của cán bộ để trì trệ trong việc thực hiện chủ trương của thành phố, đồng thời chỉ đạo Tổ Đại biểu HĐND Hải Châu cũng phải thường xuyên giám sát công trình này.

Đồng chí Trần Thọ cũng đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét lại quy hoạch đối với  Nhà Văn hóa Q. Sơn Trà vì qua đi thực tế, đồng chí nhận thấy hiện nay khu vực dự kiến xây Nhà Văn hóa lọt thỏm ở giữa, bao quanh là 13 block nhà chung cư cao tầng, rất bất hợp lý. Nên chăng nơi này chỉ làm công viên để người dân thư giãn, giải trí và chọn địa điểm khác đàng hoàng hơn để xây nhà văn hóa.

... chất vấn của các đại biểu.

Các dự án chậm triển khai: Tiến thoái lưỡng nan

Trả lời ý kiến của các ĐB về các dự án chậm triển khai: Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương cho biết hiện có 29 dự án ven biển, trong đó có 8 dự án đầu tư nước ngoài và 21 dự án đầu tư trong nước.

UBND TP đã làm việc với các nhà đầu tư và họ đều cam kết chậm nhất đến hết tháng 6-2015 sẽ triển khai, nếu không thực hiện thì thành phố sẽ thu hồi. Tuy nhiên, theo ông Võ Duy Khương thì việc thu hồi các dự án cũng rất khó vì khi giao đất thì giá đất đang nóng, nay thu hồi phải trả lại tiền cho nhà đầu tư mà ngân sách TP thì khó để thực hiện việc này.

Đối với các dự án ở trung tâm TP, UBND TP cũng đã mời các chủ đầu tư làm việc và ký cam kết triển khai dự án. Về biện pháp thu nợ tiền sử dụng đất (SDĐ) ông Võ Duy Khương cho biết: Tính đến ngày 30-6-2014, TP đã bàn giao mặt bằng cho 32 dự án cho các tập đoàn, doanh nghiệp với tổng số tiền sử dụng đất là 1.088 tỉ đồng, trong đó 690 tỉ đồng đã đến hạn phải trả, số còn lại chưa đến hạn.

Ở khu vực dân cư, đến nay có 11.277 hộ tái định cư (TĐC) nợ tiền SDĐ với tổng số tiền 1.619 tỉ đồng, như vậy tổng khoản nợ của các doanh nghiệp và hộ dân đến nay khoảng 2.300 tỉ đồng. TP đã có chính sách khuyến khích người dân trả nợ sớm, cụ thể là: Trả trước ngày 30-6-2014 sẽ được giảm 40% tổng số tiền lãi phát sinh, sau ngày 30-6-2014 đến ngày 31-12-2014 giảm 35% tổng số tiền lãi phát sinh.

Về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục về nhà đất TĐC, ông Võ Duy Khương nhận khuyết điểm và cho biết do có sự chuyển giao trách nhiệm giữa các Ban quản lý giải tỏa đền bù với Trung tâm phát triển quỹ đất mới đi vào hoạt động.

Ông cho biết: Theo quy trình mới thì từ nay đến tháng 9-2014, hộ giải tỏa đến Ban quản lý giải tỏa đền bù để nhận tiền chi trả và Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ cử người đến đó viết phiếu thu tiền và nhận hồ sơ, hy vọng cách này sẽ giảm bớt phiền hà cho nhân dân và đẩy nhanh quá trình hoàn tất các thủ tục hồ sơ về nhà đất cho người dân.

M.Hằng