SEA Games: Việt Nam lên vị trí thứ 2, xuất sắc giành thêm HCV và HCB

Thứ ba, 09/05/2023 12:36
Sáng 9/5, tại nhà thi đấu Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đội Vovinam Việt Nam đã xuất sắc giành thêm 1 HCV và 1 HCB.
Các VĐV Lâm Thị Thuỳ Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh thi đấu nội dung Đa luyện vũ khí nữ của môn Vovinam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Các VĐV Lâm Thị Thuỳ Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh thi đấu nội dung Đa luyện vũ khí nữ của môn Vovinam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Cụ thể, các võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh giành HCV ở nội dung đa luyện vũ khí nữ (1 nữ đao luyện 3 nam), khi đạt tổng điểm 272.

Trong khi đó, hai võ sĩ Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng giành HCB ở nội dung song luyện kiếm nữ, với tổng điểm 267 - kém 3 điểm so với đội đoạt HCV là Campuchia.

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV trong ngày thi đấu 9/5

Lâm Thị Thuỳ Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Linh (vovinam, nội dung đa luyện vũ khí nữ)

Pencak Silat giành 3 HCĐ trong sáng 9/5

12h15' Vũ Văn Kiên và Nguyễn Thế Vũ giành HCĐ hạng cân 55-60 kg khi thua các đối thủ Indonesia ở bán kết. Phạm Tuấn Anh cũng giành HCĐ hạng cân 65-70 kg, sau khi không thể thắng VĐV Thái Lan ở vòng 4 võ sĩ mạnh nhất.

Thể dục dụng cụ Việt Nam thi đấu chung kết

11h49' Hai VĐV Việt Nam là Đinh Anh Tuấn và Nguyễn Tùng Dương tham dự nội dung chung kết 3 m cầu mềm nam. Anh Tuấn đang tạm dẫn đầu. Ảnh: Quang Thịnh.

Tennis Việt Nam vào chung kết đồng đội nam

11h21' Ở trận bán kết đồng đội nam môn tennis, Việt Nam thắng Indonesia 2-1. Ở trận đầu tiên, Lý Hoàng Nam vượt qua Muhammad Rifqi Fritriadi 6-3, 7-5, nhưng Trịnh Linh Giang thua Christopher Rungkat 6-1, 5-7, 1-6 ở trận thứ hai. Đến trận đôi quyết định, Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Văn Phương thắng ngược David Agung Susanto và Nathan Anthony Barki với tỷ số các set lần lượt là 4-6, 6-3, 6-3.

Tiếc nuối cho bóng rổ nữ Việt Nam

11h01' Dẫn trước đội bóng rổ nữ 5x5 Indonesia trong phần lớn thời gian của hiệp 3 và 4, nhưng các cô gái của tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng chung cuộc, đặc biệt sau khi Thảo Vi, một trong hai trụ cột quan trọng dính chấn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu. Chung cuộc, tuyển bóng rổ nữ 5x5 Việt Nam thua Indonesia với tỷ số 62-67.

Thảo Vi dính chấn thương

10h55' Thảo Vi dính chấn thương trong trận đấu môn bóng rổ 5x5 nội dung nữ với Indonesia. VĐV được kỳ vọng của bóng rổ nữ Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu, nhưng các đồng đội của cô vẫn đang gây bất ngờ trước Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

HCV đầu tiên trong ngày 9/5

10h52' HCV cho vovinam Việt Nam ở nội dung đa luyện vũ khí nữ (một nữ đấu tay không 3 nam có vũ khí). Bốn võ sĩ là Lâm Thị Thuỳ Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hoàng Thâm, Lâm Trí Linh giành điểm số 454, áp đảo Indonesia và chủ nhà Campuchia. Ảnh: Bảo Ngọc.

Cẩm Nhi vào chung kết Pencak Silat

10h28' Nguyễn Thị Cẩm Nhi vào chung kết sau khi thắng Rogiel Parado (Philippines) ở hạng cân 55-60 kg nữ với tỷ số 29-23.

Vovinam giành thêm HCB

10h13' Hai vận động viên Vovinam Lâm Thị Lời và Nguyễn Thị Tuyết Mai giành HCB nội dung Song luyện kiếm nữ trong ngày thi đấu thứ tư SEA Games 32. Ảnh: Bảo Ngọc.

Huy Hoàng về nhất vòng loại bơi

9h51' Nguyễn Huy Hoàng về nhất vòng loại thứ hai nội dung 200m bơi tự do nam với thành tích 1 phút 51 giây 94 và sẽ góp mặt ở chung kết.

Bóng rổ nữ tiếp tục gây bất ngờ

9h43' Ở trận đấu mở màn nội dung 5x5 môn bóng rổ, tuyển nữ Việt Nam tạm vượt lên dẫn trước Indonesia, đối thủ rất mạnh ở Q2 với tỷ số 21-22. Sau tấm HCV nội dung 3x3, người hâm mộ tiếp tục kỳ vọng tuyển nữ 5x5 của Việt Nam làm nên chuyện ở SEA Games năm nay.

Tuyển bơi Việt Nam gây thất vọng

9h40' Ở vòng loại thứ hai nội dung 100 m bơi bướm nam, Hồ Nguyễn Duy Khoa và Nguyễn Viết Tường không có vé vào tranh vòng chung kết khi chỉ về ở vị trí thứ năm và thứ sáu. Ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, VĐV 14 tuổi Lê Quỳnh Như chỉ về thứ năm ở vòng loại thứ hai với thành tích 1 phút 9 giây 05. Trong khi đó, tại nội dung vòng loại 100m bơi bướm nữ, kình ngư Phạm Thị Vân của Việt Nam về thứ tư với 1 phút 3 giây 73.

Môn bơi chuẩn bị tranh tài

9h11' Môn bơi sẽ là nội dung thi đấu đáng chú ý đầu tiên của thể thao Việt Nam trong ngày 9/5. Các VĐV Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở vòng loại gồm Phạm Thị Vân (100 m bơi bướm nữ), Nguyễn Viết Tường, Hồ Nguyễn Duy Khoa (100 m bơi bướm nam), Lê Quỳnh Như (100 m bơi ngửa nữ) và Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Huy Hoàng (200 m bơi tự do nam)/

Thành Chung

(tổng hợp)