SHB Đà Nẵng: Đá thế khó mơ vô địch!

Thứ ba, 03/05/2016 09:30

(Cadn.com.vn) - Mùa này, SHB Đà Nẵng nuôi tham vọng vô địch V-League. Tuy nhiên, qua những gì đã thể hiện thì đội bóng sông Hàn thật khó để nói chuyện lên ngôi, nếu không thay đổi.

Nhiều lần ở mùa giải này khi trả lời báo chí, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn cho rằng SHB Đà Nẵng cần cải thiện lối chơi để đảm bảo cho những toan tính ở cuộc đua đường dài.

Lối chơi mà HLV Lê Huỳnh Đức cần cải thiện cho SHB Đà Nẵng là các cầu thủ cần phải tự tin kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ nhiều hơn, thay vì cứ phất dài lên tuyến trên cho tiền đạo ngoại tự xoay xở. Nói là vậy chứ để thay đổi một thói quen đã ăn vào máu các cầu thủ sông Hàn là không hề dễ dàng. Bởi từ trước đến nay, lối chơi sở trường mà HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng cho SHB Đà Nẵng là bóng dài, lật cánh đánh đầu.

Trong lối chơi ấy, SHB Đà Nẵng quá lệ thuộc vào cái tên Gaston Merlo. Ở mùa giải này, sự lệ thuộc vào Merlo càng rõ ràng hơn khi chân sút người Argentina đã ghi 7 trong tổng số 9 bàn thắng mà SHB Đà Nẵng có được sau 8 vòng đấu (hai bàn còn lại một do Thanh Hải ghi, một nhờ hậu vệ Than Quảng Ninh phản lưới nhà).

James Horace (giữa) vẫn gây thất vọng trên hàng công SHB Đà Nẵng sau 8 vòng đấu. Ảnh: Q. Hải

Muốn cải thiện lối chơi thì vấn đề lớn nhất chính là con người. Thực sự trong tay HLV Lê Huỳnh Đức hiện nay không có nhiều cá nhân xuất sắc để có thể giúp SHB Đà Nẵng sớm tạo ra một diện mạo mới. Merlo thì xưa nay chỉ giỏi chọn chỗ ghi bàn chứ cầm bóng, đi bóng và phát động tấn công rất hạn chế. Tiền đạo ngoại còn lại là James Horace sau 8 vòng đấu vẫn bị đặt dấu hỏi về năng lực. Về nội binh, bên cạnh những gương mặt thân quen là Nguyên Sa, Hoàng Quãng, Văn Học, Minh Tâm, Duy Lam, Thanh Nam..., thì những "phát hiện" mới chưa thực sự có gì đáng nổi bật. Mùa này, SHB Đà Nẵng đôn một số cầu thủ trẻ lên như A Mít và ký hợp đồng với Hoàng Thiên, Thanh Hải, Trọng Hóa, Thanh Thịnh, Đinh Văn Ta, Lâm Anh Quang. Trong số này, mới chỉ A Mít, Thanh Hải tạo được dấu ấn, còn niềm hy vọng Hoàng Thiên và những cái tên khác chưa có gì đặc biệt.

Thực tế thì HLV Lê Huỳnh Đức đã giúp SHB Đà Nẵng thay đổi lối chơi và vượt khó ở trận đón tiếp B.Bình Dương. Trận đó không có Merlo và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi hay. Không ai phủ nhận nỗ lực của họ, nhưng thực sự đó là một trận đấu mang tính đột biến mà SHB Đà Nẵng khó có thể duy trì được.

Mùa giải đã qua 8 vòng đấu và SHB Đà Nẵng đang đứng thứ 4 với 13 điểm, thua đội đầu bảng Hải Phòng đến 9 điểm. Nghĩa là đội bóng sông Hàn chưa có được sự ổn định cần thiết để sẵn sàng cho cuộc đua vô địch. Vì thế, người hâm mộ vẫn cứ trông chờ vào tài cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức, cũng như sự xuất hiện trở lại của Huy Toàn, Ngọc Thắng ở giai đoạn lượt về.

Quang Hải