Shisha thâm nhập học đường

Thứ tư, 22/03/2017 10:42

(Cadn.com.vn) - Những ngày gần đây, các bậc phụ huynh học sinh Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) bàng hoàng, lo lắng khi hay tin hàng chục học sinh khối 7 của trường sử dụng thuốc lá điện tử, shisha. Điều đáng nói, thực trạng này diễn ra đã lâu, tuy nhiên khi lực lượng chức năng phát hiện xử lý thì mọi người mới vỡ lẽ... Trước tình hình đó, CATX Điện Bàn đã có thông báo gửi Phòng Giáo dục TX Điện Bàn đề nghị có kế hoạch tuyên truyền cho học sinh nhằm ngăn chặn mối nguy hiểm từ việc hút shisha.

Trang facebook shisha điện tử Quảng Nam mà các học sinh đặt mua.

Trước đó, ngày 6-3, CATX Điện Bàn phối hợp với CAP Điện Ngọc và Ban Giám hiệu Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc phát hiện 17 học sinh khối lớp 7 sử dụng shisha. Theo đó, cơ quan chức năng tạm giữ 8 ống hút thuốc lá điện tử, 8 cây shisha pen, 34 lọ tinh dầu. Kiểm tra cho thấy, sau khi sử dụng, các học sinh này có biểu hiện lờ đờ, ngủ gục tại lớp học. Qua làm việc, các em khai nhận mua số thuốc này bằng cách đặt hàng qua mạng xã hội, sau đó người bán hẹn giao hàng ngay trước cổng trường.

Đại tá Lê Trung Hai - Trưởng CATX Điện Bàn cho biết: Shisha có xuất xứ từ các nước Arab. Nguyên liệu dùng trong hút shisha có thể là thuốc lá được ướp nhiều loại thảo mộc tạo mùi thơm, có mùi trái cây nhằm quyến rũ người hút. “Các em cho rằng hút shisha chỉ để thơm miệng, không hại, không nghiện vì thành phần thuốc chủ yếu là thảo dược và không có nicotine... Tuy nhiên, thực tế khói thuốc shisha chứa nhiều chất gây ung thư, chất gây kích thích. Hoạt chất chủ yếu của shisha là nicotine, nếu hút lâu dài sẽ gây nghiện và độc hại cho cơ thể. Đối với giới trẻ, một khi đã hút shisha thì rất dễ dẫn đến chơi bồ đà, thuốc lắc, hàng đá, heroin...” - Đại tá Lê Trung Hai nhấn mạnh.

 Shisha pen mà các học sinh mua để sử dụng.

Qua quá trình tìm hiểu cho thấy, hiện nay việc mua bán shisha pen hoặc bộ bình khò hút shisha diễn ra công khai, dễ dàng và không có ai quản lý. Các bộ bình khò hút shisha không những có mặt trong các quán bar, vũ trường mà hiện nay nhiều quán karaoke trên địa bàn TX Điện Bàn cũng được chủ quán “trang bị” nhằm thu hút khách. Nhiều em học sinh cho biết, do nghe theo bạn bè và những anh chị lớp trên lôi kéo nên cũng muốn thể hiện “đẳng cấp” rồi tìm mua, sử dụng. Do loại shisha pen chỉ giá vài chục ngàn đồng nên các em dễ dàng tiết kiệm tiền cha mẹ cho để mua. Hiện tại ở Điện Bàn, đa số các em mua loại shisha này thông qua trang facebook shisha điện tử Quảng Nam...

Một phụ huynh có con hút shisha vừa bị phát hiện lo lắng cho biết: “Nhiều lần tôi có thấy nó bỏ thứ đó (shisha) trong cặp mà tôi cứ nghĩ là cây bút. Sau mỗi buổi đi học về, nó hay ngủ li bì lại cứ tưởng nó học nhiều nên mệt. Thật sự cũng do vợ chồng tôi ít quan tâm, trò chuyện với con nên mới để nó tiếp cận sử dụng loại thuốc độc hại trên...”.

Trước thực trạng trên, để ngăn chặn kịp thời tình trạng sử dụng shisha của các em học sinh ở các trường THCS trên địa bàn, CATX Điện Bàn đã có thông báo đề nghị Phòng Giáo dục TX Điện Bàn có kế hoạch tuyên truyền cho các em học sinh, đồng thời thông báo cho các trường trung học trên địa bàn biết để theo dõi, quản lý giáo dục nhằm ngăn chặn kịp thời, không cho các em sử dụng shisha.

Trần Mai Hân

 Shisha độc như thế nào?

Đã có rất nhiều báo cáo trên thế giới về khói shisha cho thấy tác hại không thua kém gì thuốc lá, thậm chí còn độc hơn. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hiệp hội Ung thư Mỹ, lượng khói hít vào cơ thể khi hút shisha trong vòng 1 giờ tương đương với khi hút từ 100 đến 200 điếu thuốc lá. Đồng thời, tỷ lệ nicotine ngấm vào cơ thể khi hút shisha cao hơn thuốc lá tới 70%. Một bình shisha như hiện tại thường được hút trong thời gian khoảng 40 phút - như vậy số lần hít vào sẽ là từ 50 - 200 lần. Lượng khói này tương đương với 0,15 - 0,5 lít khói. Đó quả là số lượng khủng khiếp.

Theo một số nghiên cứu khác, việc sử dụng than để đốt thuốc hút shisha cũng khiến khả năng mắc ung thư, tắc nghẽn phổi mạn tính... tăng cao tới 5 lần. Cùng với đó việc nhiều người dùng chung một ống hút có thể lây nhiễm các bệnh như lao, viêm gan, các bệnh răng miệng... Không chỉ vậy, để thu hút thêm khách hàng, một số nơi đã sử dụng “chiêu” chế shisha. Theo đó, họ bỏ thêm vào bình shisha nguyên chất một vài nguyên liệu như rượu, ma túy để tăng độ “phê”.

Rượu chế vào shisha có thể gây dị ứng cho người hút, nếu dùng rượu giả, người hút còn có thể bị sốc, ngạt thở, trụy tim, suy hô hấp. Việc sử dụng shisha có chứa ma túy sẽ dẫn đến tình trạng nghiện từ nhẹ tới nặng, gây ảo giác liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh và não bộ, tương tự như tác hại của hiện tượng “phê” ma túy vậy.

B.T (Theo Telegraph, Quitshisha)