Số ca nhập viện do COVID-19 tăng cao, Mỹ thiếu giường bệnh

Thứ bảy, 28/08/2021 17:21

Các bang và vùng lãnh thổ ở Mỹ chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng hơn 25% trong hai tuần qua. Theo cơ quan y tế Mỹ, số bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện ở nước này đã lên tới hơn 100.000 người, mức cao nhất trong vòng tám tháng. Điều này đã tạo sức ép lên các bệnh viện ở Mỹ, khiến các giường bệnh tại một số khu chăm sóc tích cực (ICU) kín chỗ.

Nhân viên phòng chăm sóc đặc biệt bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện thuộc bang Oklahoma, Mỹ. Ảnh: Reuters

Số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tăng cao tại Mỹ

Khi làn sóng Delta làm gia tăng số ca nhập viện ở miền nam nước Mỹ, các bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến số phụ nữ mang thai mắc COVID-19 tăng cao chưa từng thấy.

Theo hãng tin NBCNews, bác sĩ Akila Subramaniam, Phó giáo sư tại Khoa Y học Bà mẹ - Thai nhi thuộc Đại học Birmingham Alabama, cho biết: “Chúng tôi chưa từng chứng kiến tình trạng phụ nữ mang thai mắc COVID-19 gia tăng như thế này”. Cô và các đồng nghiệp ước tính số bệnh nhân mang thai nhập viện vì COVID-19 đã tăng gấp 3, thậm chí gấp 4 lần. Tại North Carolina, bác sĩ Brenna Hughes, Trưởng khoa Nhi của Trung tâm Y tế Đại học Duke ở Durham, tiết lộ cơ sở của bà cũng đang điều trị cho nhiều bệnh nhân mang thai hơn bất kỳ thời điểm nào trong đại dịch. Một số bệnh nhân phải đặt máy thở. Thậm chí, những người khác cần can thiệp ECMO do tim và phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, kể từ đầu đại dịch đến nay, tổng cộng 131 phụ nữ mang thai ở nước này đã tử vong, trên 200 người đã mất thai.

Cơ quan này cũng cho biết chỉ có 23% phụ nữ mang thai được tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Các chuyên gia cho biết trong số những phụ nữ nhập viện, hầu như tất cả đều chưa được tiêm chủng. Tổng cộng, có đến 109.773 phụ nữ mang thai mắc COVID-19 trong suốt đại dịch, theo CDC. Hơn 18.000 người phải nhập viện, với 490 người cần điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.  Các bác sĩ cho biết họ đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể phụ nữ mang thai mắc COVID-19.

Nóng trở lại vì biến thể Delta

Theo dữ liệu được công bố ngày 28-8, tổng cộng 101.433 bệnh nhân COVID-19 hiện đang phải điều trị tại các bệnh viện ở Mỹ. Ngày 27-8, Mỹ ghi nhận 190.370 ca mắc mới COVID-19 với 1.304 ca tử vong. Hai ngày 25, 26-8, số ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ là khoảng trên 170.000 ca/ngày, với hơn 1.200 ca tử vong/ngày.

Trong một tháng qua, số ca nhập viện vì COVID-19 ở Mỹ đã tăng hơn gấp đôi. Chỉ tính riêng tuần vừa rồi, Mỹ có trung bình 500 người nhập viện vì COVID-19 mỗi giờ, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Miền Nam nước Mỹ là tâm điểm của đợt bùng phát lần này nhưng số ca nhập viện lại gia tăng trên toàn quốc.

Số liệu được Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ công bố hồi giữa tuần cho thấy số ca COVID-19 nhập viện trong đợt dịch này là 100.317 người, cao gấp 6 lần so với số liệu cách đây 9 tuần. Thống kê của ĐH Johns Hopkins cho thấy trung bình mỗi ngày Mỹ có hơn 152.400 ca COVID-19 mới, nhiều gấp 13 lần so với cách đây 9 tuần. "Biến thể Delta đã làm thay đổi tình hình" - bác sĩ Paul Offit, thành viên nhóm cố vấn vắc xin của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), nói với CNN.

Thiếu giường bệnh

Một số bệnh viện tại đây đang căng thẳng vì thiếu giường bệnh do số ca nhập viện tăng lên. Florida là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng vì đợt bùng phát này, với tỉ lệ nhập viện thuộc diện cao nhất nước: khoảng 80/100.000 người. Tiếp theo là Alabama, Mississippi, Georgia và Louisiana, mỗi nơi có tỉ lệ nhập viện hơn 55/100.000 người, theo số liệu của Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ. Các bang Alabama, Florida và Georgia hiện đã sử dụng hơn 95% số giường chăm sóc đặc biệt. Gần 50 bệnh viện báo cáo tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng, gần 60 bệnh viện dự đoán tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng vào cuối tuần. Các bệnh viện lại một lần nữa quá tải, phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên và nhân viên y tế kiệt sức chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. "Tôi đã phải từ chối một bệnh nhân ung thư cần được điều trị khẩn cấp - bác sĩ Nitesh Paryani ở Florida nói với CNN - Chúng tôi đã phải quay lưng với ai đó chỉ vì không có giường bệnh".

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, tính đến ngày 26-8 có gần 80% các giường ICU tại nước này đang được sử dụng. Khoảng 30% số giường ICU (tương đương 25.000 chiếc) đang dành cho người mắc COVID-19. Bà Nancy Foster tại Hiệp Hội Bệnh viện Mỹ đánh giá: “Không chỉ là có nhân viên mà còn là chuyên gia và y tá phù hợp để có thể chăm sóc cho cá nhân đó”. Các y tá sẽ phải quan tâm đến số lượng bệnh nhân gấp 3 đến 4 lần so với thường lệ, những nhân viên y tế ở khoa khác sẽ được huy động, bệnh nhân phải chờ đợi giường bệnh ở phòng cấp cứu khẩn cấp. Trong khi đó, các bệnh viện sẽ buộc phải chuyển nhiều địa điểm thành khu ICU tạm thời.

AN BÌNH