Sợ hãi bao trùm New York

Thứ tư, 25/03/2020 08:20

Trong khi mối lo sợ tăng lên trên khắp các bang, nhất là ở New York, tâm dịch của Mỹ, Tổng thống Donald Trump có động thái ngược lại khi nói rằng, ông sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh phong tỏa ở một số vùng của đất nước.

New York hiện xác nhận có hơn 12.000 ca nhiễm và gần 100 ca tử vong. Ảnh: AFP

New York hiện xác nhận hơn 12.000 ca nhiễm và gần 100 ca tử vong. “Tôi sợ cho mình và bệnh nhân nếu virus tiếp tục hoành hành trong nhiều tháng”, Lauren, một nhà tâm lý học nói với AFP. Theo cô, không khí bao trùm hiện nay ở New York là lo lắng và trầm cảm. Trên sàn giao dịch chứng khoán New York, tiếng chuông mở cửa, thường được chào đón bằng tiếng reo hò và vỗ tay, đã bắt gặp sự im lặng đáng sợ khi ngày đầu tiên không có giao dịch sàn diễn ra.

Chỉ giao dịch điện tử khi cổ phiếu chìm sâu trong sắc đỏ trước khi phục hồi phần nào, với cả chỉ số Dow và S P 500 đóng cửa giảm khoảng 3%. Tại Quốc hội, những nỗ lực thúc đẩy một cuộc giải cứu gần 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế đã thất bại trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi đảng Dân chủ cho rằng, đề xuất của đảng Cộng hòa không đủ bảo vệ người lao động.

Ông Trump muốn nới lỏng hạn chế đi lại

Ông Trump - đối mặt với cuộc tái tranh cử vào tháng 11 và muốn tránh thiệt hại kinh tế kéo dài - nói với các phóng viên rằng, ông sẽ “mở cửa đất nước để kinh doanh vì đất nước của chúng tôi có nghĩa là mở”.

“Lệnh cấm đi lại có thể được nới lỏng vào đầu tuần tới khi thời hạn 15 ngày hạn chế chặt chẽ qua dần”, ông nói và nhấn mạnh, các thống đốc sẽ đưa ra quyết định cuối cùng ở chính bang của họ. Ông thừa nhận các cố vấn y tế tập trung nhiều vào sức khỏe cộng đồng hơn là nền kinh tế có thể không đồng ý với quyết định của ông. “Các bác sĩ, nếu điều đó tùy thuộc vào họ, họ có thể nói hãy đóng cửa đi, hãy đóng cửa toàn bộ thế giới”, ông Trump nói.

Khi số người chết ở Mỹ từ Covid-19 tăng vọt lên đến 560, với gần 44.000 ca nhiễm, Tổng thống Trump cũng khẳng định, những người Mỹ gốc Á cần được bảo vệ, nhất là trong bối cảnh có nhiều thông tin về các vụ tấn công phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ đại dịch Covid-19. Ông Trump bày tỏ sự ủng hộ trên sau khi ông liên tục sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc” bất chấp những lời chỉ trích điều này cổ súy cho nạn phân biệt chủng tộc. Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “…Họ là những con người tuyệt vời, và sự lây lan của SARS-CoV-2 không phải là lỗi của họ theo bất cứ phương thức hay hình thức nào. Họ đang hợp tác chặt chẽ với chúng ta để loại bỏ loại virus này. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng”.

Hồi tuần trước, ông Trump bảo vệ việc mình sử dụng thuật ngữ “virus Trung Quốc”, khẳng định, điều này không phải là phân biệt chủng tộc bởi chủng virus này xuất hiện ở Trung Quốc đầu tiên. Sau đó, báo chí Mỹ đã đưa tin về nhiều vụ việc phân biệt đối xử với người Châu Á trong mấy tuần vừa qua.

Nhưng một số bang tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà

Kể từ tuần trước, các thống đốc tại ít nhất 18 bang, vốn chiếm gần một nửa dân số Mỹ, đã ban hành các chỉ thị yêu cầu người dân ở trong nhà, ngoại trừ việc đi đến cửa hàng tạp hóa, quầy thuốc, trạm xăng và phòng khám… Các doanh nghiệp không cần thiết cũng đã được lệnh đóng cửa. Washington, chiếm hơn 1/4 số người chết, đã trở thành tiểu bang mới nhất ban hành lệnh cấm đi lại.

Và hiện nay, thêm một số bang ở Mỹ tiếp tục yêu cầu người dân ở nhà. Ngày 23-3, Thống đốc bang Wisconsin, ông Tony Evers và Thống đốc bang Michigan, bà Gretchen Whitmer thông báo về các yêu cầu “an toàn hơn là ở nhà” đối với người dân các bang này, trong khi đó, Thống đốc bang Massachusetts, ông Charlie Baker đã kêu gọi đóng cửa tất cả các doanh nghiệp và tổ chức cung cấp các dịch vụ không thiết yếu. Phát biểu họp báo, bà Whitmer đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp tại bang Michigan dừng hoạt động nhằm bảo vệ và duy trì sự sống cũng như kêu gọi người dân ở trong nhà, trừ khi họ phải tham gia vào lực lượng lao động về cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc các hoạt động cần thiết cho y tế và sự an toàn cũng như mua sắm hàng tạp hóa hoặc đi tới bệnh viện.

Trong khi đó, ông Baker cũng thông qua tài khoản mạng xã hội Twitter khuyến nghị người dân bang Massachusetts hãy “ở nhà”. Ông nhấn mạnh: “Các cư dân được khuyến nghị ở nhà và tránh việc đi lại cũng như các hoạt động không cần thiết khác”. Trước đó, các bang Louisiana, Ohio, Delaware và New York cũng đưa ra những khuyến nghị tương tự.

KHẢ ANH