Số phận mong manh của Thủ tướng May

Thứ năm, 17/01/2019 10:16

Đúng như dự đoán, Thủ tướng Anh Theresa May đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, vốn bắt đầu vào rạng sáng 16-1 (giờ Việt Nam) về thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit - mà bà kiên quyết theo đuổi.

Thậm chí, đây là đòn thất bại lớn nhất của một chính phủ trong lịch sử hiện đại Anh khi tỷ lệ bỏ phiếu là 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống. Trên thực tế, cuộc bỏ phiếu quan trọng diễn ra trong tình trạng căng thẳng khi bà May kêu gọi các nghị sĩ bỏ phiếu vì lợi ích quốc gia và những người ủng hộ Brexit cảnh báo thỏa thuận này sẽ có nguy cơ khiến Anh bị mắc kẹt trong EU. Và cuối cùng, bất chấp nỗ lực và những lời kêu gọi mạnh mẽ của bà May, đa số các nghị sĩ bỏ phiếu chống lại thỏa thuận, vốn đạt được giữa chính phủ Anh và EU sau cuộc tranh luận kéo dài 5 ngày.

Phía EU tỏ ra rất tiếc về kết quả cuộc bỏ phiếu này và kêu gọi chính phủ Anh nêu rõ ý định của mình về những bước đi tiếp theo càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, có thể thấy rõ, bầu không khí u ám nặng nề là ở phố Downing. Bởi kết quả cuộc bỏ phiếu này đồng nghĩa với khả năng Anh ra khỏi EU mà không có một thỏa thuận và sẽ dẫn tới biến động lớn. Lo ngại lớn nhất có thể sẽ là kinh tế, và sau đó sẽ ảnh hưởng đến cả kinh tế quốc phòng do sự rối loạn tiền tệ tạo ra mối đe dọa lớn đối với ngân sách quốc phòng. Giống như hậu quả kinh tế, sẽ phải mất thời gian để thấy được các hậu quả ngoại giao thực sự, nhưng các mối quan hệ quốc phòng của Anh là một trong những yếu tố phải hứng chịu mạnh mẽ nhất cơn bão này.

Nhưng lo ngại nhất chính là Thủ tướng May khi bà có nguy cơ đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm từ chính phủ. Mặc dù người phát ngôn của Thủ tướng May đã trấn an người Anh rằng, bất chấp việc bác bỏ của Quốc hội, thỏa thuận Brexit này vẫn tạo cơ sở cho một thỏa thuận “ly hôn” khi Anh rời khỏi EU, nhưng không nhiều người tin vào tuyên bố này.  Phía Công đảng đối lập tại Anh cho biết, điều mà nước Anh cần là một cuộc bầu cử và một thỏa thuận mới. Theo người phát ngôn Công đảng, nếu Anh không thể có một cuộc bầu cử, mọi phương án đều được đưa ra để cân nhắc, bao gồm một cuộc trưng cầu dân ý lần 2, tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng May.

THANH VĂN