So sánh có khập khiểng?

Thứ sáu, 24/01/2014 09:54

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23-1 lại làm dậy sóng căng thẳng với Trung Quốc khi bất ngờ so sánh rằng, căng thẳng hiện nay giữa hai nước giống như tình huống của Anh và Đức vào đêm trước Thế chiến I.

 Trong bài phát biểu lịch sử tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Abe khẳng định: “Trung-Nhật đang ở trong một tình huống tương tự như của Anh và Đức trước Thế chiến I”. Tuyên bố của ông Abe ngay lập tức làm dậy sóng chính trường thế giới, trong đó nhiều nhà phân tích cho rằng, đây thực sự là một sự so sánh quá khập khiểng. Trong khi đó, phát ngôn viên hàng đầu của ông Abe biện hộ rằng, lời nói của nhà lãnh đạo Nhật Bản không đồng nghĩa với việc một cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc lớn của Châu Á là “có thể xảy ra”.

Mối quan hệ Bắc Kinh – Tokyo, vốn bị bóng ma chiến tranh từ thời phát-xít Nhật chiếm đóng các vùng đất Trung Quốc trong những năm 1930-1940 phủ bóng đen, đã trở nên tồi tệ gần đây do tranh chấp lãnh thổ, sự khuếch trương quân sự của Bắc Kinh và chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của ông Abe. Những diễn biến liên tiếp cho thấy mối lo của Tokyo về chính sách tập trung quân sự của Bắc Kinh.

Vì thế, không có gì quá bất ngờ khi cũng trong bài phát biểu lịch sử này, nhà lãnh đạo Nhật Bản kêu gọi thế giới cần phải đứng lên đương đầu với một nước Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Theo ông, nếu để Bắc Kinh  “tự tung tự tác”, khu vực Châu Á sẽ phải đối mặt với nguy cơ xảy ra xung đột với những hậu quả nặng nề về kinh tế. Ông Abe cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ nước này trong cuộc tranh chấp có nguy cơ bùng nổ với cường quốc láng giềng liên quan đến chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

Không rõ liệu ông Abe có quá lo xa hay không và liệu các nước sẽ đáp lại lời kêu gọi này của vị Thủ tướng Nhật Bản như thế nào, nhưng kịch bản nhãn tiền là nếu hòa bình và ổn định tại Châu Á bị lung lay, phản ứng dây chuyền với toàn thế giới sẽ rất khủng khiếp.

Thanh Văn