Sớm chặn dòng tiền chảy ra

Thứ bảy, 05/07/2014 00:12

(Cadn.com.vn) - Việc phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá “m88” có quy mô “nghìn tỷ” là một chiến công nổi bật của lực lượng công an, giáng một đòn đáng kể vào loại tội phạm đang hoạt động ráo riết trong mùa World Cup, góp phần phòng ngừa hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra khá phổ biến hiện nay.

Thế nhưng, từ đây, cũng cần nhắc lại một câu chuyện cũ: Từ cách đây khá lâu, Đà Nẵng đã mạnh dạn đề cập đến việc xin Chính phủ cho phép tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Cùng với Đà Nẵng, một số doanh nghiệp cũng đã bày tỏ ý định xin Chính phủ cho phép đứng ra tổ chức hoạt động này.

Đặc biệt, Chính phủ giao Bộ Tài chính soạn thảo Dự thảo Nghị định Kinh doanh đặt cược bóng đá, đua ngựa và Kinh doanh Casino. Dự thảo này sau đó trình Thường vụ Quốc hội thảo luận vào ngày 14-8-2013.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến đầu năm nay, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính soạn thảo Đề án Thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế; trên cơ sở đó xây dựng nghị định riêng về kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (việc kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa, casino được điều chỉnh trong những nghị định riêng).

Như vậy, từ các cấp địa phương đến trung ương và doanh nghiệp đã thực sự đặt ra việc tổ chức cá độ bóng đá. Có nghĩa là, đây là vấn đề đã được nhìn nhận khách quan, nghiêm túc, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhất là ngăn chặn dòng tiền ước tính lên đến hàng tỷ USD chảy ra khỏi đất nước mỗi năm; vấn đề còn lại hiện nay là triển khai thực hiện, dù là thí điểm hay chính thức, đến bao giờ?

Nhân đây cũng cần nhắc lại rằng, các cấp quản lý, các chuyên gia và mỗi người dân ai cũng đều nhận thức rõ ràng, rằng cá độ bóng đá là hoạt động nhạy cảm đồng thời cũng là nhu cầu của một bộ phận khá đông trong xã hội.

Có nghĩa là, gần như không thể cấm triệt để nó được, mà thay vào đó phải quản lý nó một cách khoa học và chặt chẽ. Việc càng lùi xa thời điểm triển khai tổ chức hoạt động tổ chức cá độ bóng đá rõ ràng đã vô tình tạo điều kiện để hàng tỉ đồng trôi vào túi các ông trùm cá độ nước ngoài cũng như cơ hội cho tội phạm lộng hành.

Câu chuyện xung quanh vấn đề tổ chức cá độ bóng đá một lần nữa cho thấy, việc “ngâm lâu” một chính sách không hẳn là cách tiếp cận phù hợp nhất với thực tế khách quan.

Thường Dân