Sớm đưa công trình nhà máy nước Hòa Liên giai đoạn 1 vào hoạt động

Thứ ba, 06/04/2021 06:49

Chiều 5-4, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đã có chuyến thị sát, kiểm tra tình hình thi công Dự án Nhà máy Nước Hòa Liên (NMNHL) giai đoạn 1. Cùng đi với Chủ tịch HĐND TP, có ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương hữu quan.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế công trình NMNHL giai đoạn 1.

Thay mặt Đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án này là Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng, ông Lương Thạch Vỹ, Phó Giám đốc, cho biết: Dự án NMNHL được xây dựng trên địa bàn H. Hòa Vang, trong đó, giai đoạn 1 có công suất 120.000m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư hơn 1.170 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Theo hợp đồng thầu, tiến độ hoàn thành dự án NMNHL giai đoạn 1 vào ngày 25-6-2021 nhưng thực tế dự kiến hoàn thành vào ngày 15-12-2021. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với công trình NMNHL giai đoạn 1 là công tác đền bù giải tỏa và giải phóng mặt bằng. Cụ thể, hạng mục nhà máy xử lý nước còn 17 trường hợp chưa giải tỏa, hạng mục tuyến ống dẫn nước thô còn 25 trường hợp chưa giải tỏa, hạng mục đập tràn và hạng mục trạm bơm nước thô còn 76 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng...

Trao đổi về công tác này, ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết: Hiện UBND huyện đang tập trung quyết liệt cho công tác đền bù giải tỏa phục vụ cho việc thi công Dự án. Đối với các trường hợp thuộc diện giải tỏa đã được các ban, ngành, đoàn thể của huyện nhiều lần tuyên truyền, vận động thực hiện lệnh giải tỏa của Nhà nước nhưng vẫn chây ỳ không nhận tiền, không bàn giao mặt bằng hay các trường hợp thuộc diện giải tỏa đã nhận 100% tiền đền bù, nhận đất tái định cư nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng, UBND huyện kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, ban hành quyết định cưỡng chế và phấn đấu hoàn tất việc cưỡng chế các trường hợp này trước ngày 15-4-2021. Đối với các trường hợp thuộc diện giải tỏa còn lại, UBND huyện phấn đấu hoàn thành công tác đền bù giải tỏa và bàn giao mặt bằng trước ngày 30-5-2021.

Kết luận tại buổi kiểm tra và làm việc với Đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án và các nhà thầu thi công Dự án NMNHL giai đoạn 1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đây là công trình trọng điểm của TP, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ các hoạt sản xuất, kinh doanh và đời sống, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn TP.

Do đó, để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án, đặc biệt là tại vị trí nhà máy xử lý nước và tuyến ống nước dẫn nước thô; rà soát, báo cáo, đề xuất UBND TP chỉ đạo xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, nhất là các kiến nghị của người dân liên quan đến việc giải tỏa đi hẳn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án; tập trung công tác kiểm tra, giám sát thi công thường xuyên đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, sớm hoàn thành xây dựng và đưa công trình này vào hoạt động...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP giao Sở Xây dựng TP xây dựng đề án tổ chức bộ máy quản lý, vận hành cũng như các phương án khai thác NMNHL giai đoạn 1 sau khi hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động để sớm trình Thường trực Thành ủy, HĐND TP, UBND TP xem xét, quyết định; đồng thời ngay sau khi đưa giai đoạn 1 công trình này vào hoạt động cần lập hồ sơ đầu tư giai đoạn 2 nâng công suất NMNHL lên 240.000m3/ngày đêm.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn  Minh Triết còn đi kiểm tra thực tế và cho ý kiến chỉ đạo triển khai Dự án Khu phức hợp Bến xe phía Bắc TP nằm trên địa bàn xã Hòa Liên (H.Hòa Vang).

PHÚ NAM