Sớm gỡ nút thắt để ngư dân đóng “tàu 67” vươn khơi

Thứ ba, 08/03/2016 12:03

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến của đa số các đại biểu cũng như tinh thần chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình tại Hội nghị sơ kết hơn một năm triển khai Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ ngư dân phát triển thủy sản do NHNN Việt Nam phối hợp Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương và UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ngày 7-3 tại Quảng Ngãi. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 28 tỉnh, thành phố ven biển, đại diện các ngân hàng thương mại (NHTM), các Hiệp hội, doanh nghiệp và bà con ngư dân. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết tham dự Hội nghị.

Ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành Kinh tế (NHNN) cho biết, sau hơn 1 năm triển khai Nghị định 67 các NHTM đã ký kết hợp đồng tín dụng để đóng mới và nâng cấp 385 tàu cá (365 đóng mới và nâng cấp 20 tàu) với số tiền gần 4.000 tỷ đồng, mức cho vay từ 60-95% tổng giá trị đầu tư đóng mới, nâng cấp con tàu; tài sản bảo đảm là chính con tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp. Đến nay, các NHTM đã giải ngân gần 2.000 tỷ đồng cho 96 tàu vay vốn theo Nghị định 67 hạ thủy giúp họ phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Là địa phương đầu tiên được Trung ương chọn thực hiện thí điểm chính sách hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ, ông Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 56 chiếc, trong đó 27 tàu vỏ thép, 25 tàu vỏ gỗ, 4 tàu vỏ composite được tiếp cận nguồn vốn theo Nghị định 67 và đã có 14 tàu hoàn thành và đưa vào khai thác (4 tàu vỏ thép, 10 vỏ gỗ); 2 tàu vỏ thép đã hạ thủy. Các chi nhánh NHTM đã triển khai cho vay vốn lưu động được 14,94 tỷ đồng. Ông Thọ đề nghị NHNN Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các NHTM tiếp tục gỡ nút thắt tín dụng đồng hành cùng bà con ngư dân để thực hiện ước mơ đóng mới, nâng cấp những con tàu hiện đại, công suất lớn, đủ sức vươn khơi xa, bám biển, làm kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại diện các NHTM và ngư dân ký kết hợp đồng tín dụng để đóng mới thêm 14 tàu mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, NHTM cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp rà soát, tháo gỡ các khó khăn của ngư dân trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị định 67. Thống đốc Bình khẳng định Nghị định 67 là một chương trình, không phải là chính sách nhất thời, mà là chương trình xuyên suốt , vì vậy để tháo gỡ vướng mắc cho ngư dân vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67.

Tuy vậy, các đơn vị liên quan vẫn phải tiếp tục rà soát, lắng nghe phản ánh của ngư dân để kịp thời có biện pháp tháo gỡ. “Trong tình hình phức tạp trên biển Đông hiện nay, các ngư dân tham gia khai thác hải sản ở các vùng biển xa phải đoàn kết, liên kết với nhau để vừa khai thác vừa hỗ trợ lẫn nhau để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Các địa phương nghiên cứu và tổng kết các mô hình tổ đội, hợp tác xã liên kết khai thác trên biển để hướng dẫn ngư dân tham gia. Khuyến khích các mô hình liên kết theo tổ, đội khai thác trên biển có sự tham gia của các tàu hậu cần nghề cá, các cơ sở chế biến nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân", Thống đốc Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị này, các NHTM đã ký kết thêm 14 hợp đồng tín dụng với 14 ngư dân để đóng tàu công suất lớn, hiện đại với tổng số tiền cam kết cho vay lên đến hơn 190 tỷ đồng.

Xuân Đương