Sóng gió đến với Chánh Văn phòng Nhà Xanh

Thứ bảy, 02/05/2015 08:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 1-5, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Byung-kee tuyên bố, ông sẵn sàng từ chức ngay lập tức nếu những lời cáo buộc ông nhận hối lộ từ cựu Chủ tịch Tập đoàn Kaengnam Enterprises Sung Wan-jong được chứng minh là đúng sự thật. Tuy nhiên, tuyên bố này của ông Lee không khiến nhiều người thỏa mãn bởi chính bản thân Thủ tướng đã từ chức Lee Wan-koo cũng từng mạnh miệng tuyên bố như thế song cuối cùng vẫn phải "dứt áo ra đi".

Có tên trong "danh sách đen"

Tên của ông Lee có trong danh sách các chính trị gia cấp cao thân cận với Tổng thống Park Geun-hye nhận hối lộ mà cựu Chủ tịch Sung Wan-jong để lại trước khi tự sát hồi tháng trước. Bên cạnh những cái tên này là những con số "biết nói", được cho là số tiền hối lộ mà các nhân vật này đã nhận từ ông Sung.

Tuy nhiên, cho đến nay, ông Lee vẫn bác bỏ mọi liên quan. Phát biểu tại phiên họp Quốc hội hôm 1-5, ông Lee nói: "Tôi sẵn sàng từ chức ngay lập tức nếu cuộc điều tra của cơ quan công tố chứng minh được rằng những lời cáo buộc tôi nhận hối lộ là đúng sự thật". Ông còn tuyên bố sẵn sàng trả lời chất vấn của các công tố viên, nhưng cũng bác bỏ những lời kêu gọi từ chức.

Ông Lee và nhiều chính trị gia khác trở thành tâm bão sau cái chết của ông Sung. Theo Yonhap, bản viết tay của ông Sung như một quả bom trên chính trường Hàn Quốc. Theo bút tích để lại, con số 200 triệu won (182.000 USD) được viết bên cạnh tên của nghị sĩ Hong Moon-jong thuộc đảng cầm quyền.

Hong Moon-jong là người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Park Geun-hye trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Bản viết tay cũng cho thấy con số 700 triệu won được viết bên cạnh tên của Huh Tae-yeol và 100.000 USD được viết bên cạnh tên của Kim Ki-choon. Thời gian là ngày 26-9-2006.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với một tờ báo trước lúc tự sát, Chủ tịch Tập đoàn Keangnam nói rằng, ông đã đưa 100.000 USD cho Kim Ki-choon tại một khách sạn ở Seoul vào tháng 9-2006.  

Ông Lee Byung-kee là phụ tá thân cận của đương kim Tổng thống Park Geun-Hye. Ảnh: Yonhap

Thân cận của tổng thống Park

Ông Lee tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và từng là Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật trước khi về nước đảm nhận chức Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) vào năm 2014 thay thế ông Kim Ki-choon, người nằm trong tâm bão chỉ trích vì loạt chính sách đảo ngược và các sai lầm trong công tác bổ nhiệm.

Trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Nhật, ông Lee từng là một cố vấn chính trị tại Viện Youido (2005-2013), Viện chính sách của đảng Saenuri cầm quyền. Trong suốt thời gian làm việc tại Viện Youido, ông là trợ lý thân cận của đương kim Tổng thống Park Geun-hye, tư vấn cho bà trong cuộc bầu cử chọn ứng cử viên Tổng thống cho đảng Saenuri hồi năm 2007.

Bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngoại giao, ông Lee gia nhập đảng Công lý Dân chủ, tiền thân của đảng Đại dân tộc và đảng Saenuri vào năm 1985 với tư cách phụ tá của ông Roh Tae-woo, vị tướng sau này trở thành tổng thống Hàn Quốc (1988-1993). Sau đó, ông Lee tham gia vào chính quyền Tổng thống Kim Young-sam (1993-1998) với vai trò Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch An ninh Quốc gia, cơ quan tiền thân của NIS. Ông là Giám đốc kế hoạch chiến lược trong ủy ban bỏ phiếu bầu cử của đảng Đại dân tộc từ năm 2004 cho đến khi tham gia Viện Youido vào năm 2005.

Và bước ngoặt chính trị mới nhất là ngày 27-2-2015, Tổng thống Park Geun-hye bổ nhiệm ông vào vị trí Chánh văn phòng Tổng thống.

An Bình
(Theo Yonhap, CSIS)