Sự trở lại của cựu Tổng thống Lula da Silva

Thứ bảy, 18/08/2018 12:44

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người hiện đang chấp hành án phạt 12 năm tù, đã tiến một bước lớn với việc đăng ký làm ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Lula da Silva tuần hành tới Tòa án Bầu cử tối cao ủng hộ ông đăng ký tranh cử.   Ảnh: Reuters

Khoảng 10.000 người đảng Lao động (PT) tuần hành tới Tòa án Bầu cử tối cao tại thủ đô Brasilia để bày tỏ ủng hộ vị cựu tổng thống này tham gia tranh cử. Họ mang theo các biểu ngữ “Tự do cho Lula” và “Lula là Tổng thống”. Trong khi đó, các đồng minh hàng đầu của ông Lula đang làm thủ tục giấy tờ để vị cựu tổng thống này có tên trong danh sách ứng viên.

Trong thư gửi đảng PT, ông Lula da Silva tuyên bố muốn đăng ký làm ứng viên tổng thống, đồng thời khẳng định, ông “có thể làm được nhiều điều” nhằm đưa Brazil thoát khỏi một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử nước này. “Tôi đăng ký ứng cử cho chức tổng thống của nước cộng hòa..., chắc chắn rằng tôi có thể làm được nhiều điều để kéo Brazil khỏi một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử”, ông viết.

Động thái này của ông Lula khuấy động một cuộc đua không thể đoán trước được kết quả. “Hôm nay là ngày rất quan trọng. Chúng tôi đến đây để đăng ký ứng viên cho đồng chí Lula, bất chấp việc có nhiều người không muốn điều đó xảy ra”, Gleisi Hoffmann, người đứng đầu đảng PT do ông Lula thành lập, cho biết sau khi hoàn thành việc đăng ký tại tòa án.

Trước ngày 17-9, Tòa án Bầu cử tối cao sẽ ra phán quyết về đơn đăng ký ứng viên của ông Lula da Silva. Đảng PT dự kiến kháng cáo để hoãn phán quyết của tòa án trong nhiều tuần. Nếu ông Lula da Silva không được phép ra tranh cử, cựu Thị trưởng Sao Paulo Fernando Haddad, người được PT lựa chọn liên danh cùng ông Lula da Silva tham gia tranh cử, nhiều khả năng sẽ trở thành một trong các ứng viên trong cuộc đua giành chức tổng thống Brazil. “Mọi người nghĩ rằng ông Lula sẽ không tồn tại trong các cuộc thăm dò bầu cử nhưng thực tế đã ngược lại. Ông ấy vẫn là người đứng đầu trong tất cả các kịch bản và sẽ thắng”, ông Haddad nói với các phóng viên sau khi đăng ký cho ông Lula.

Nạn nhân hay thủ phạm?

Cựu Tổng thống Lula, 72 tuổi, từng giữ 2 nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2003-2010, hiện vẫn là nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn tại quốc gia Nam Mỹ này. Năm 2017, ông bị kết tội tham nhũng và phải chịu mức án 12 năm 1 tháng tù giam với cáo buộc nhận căn hộ hạng sang từ Cty xây dựng OAS trong vụ bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras. Hôm 8-4, sau khi kháng án bất thành, ông Lula da Silva chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án, dù bác bỏ những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông. Ngày 18-4, tòa phúc thẩm Brazil lần thứ 3 liên tiếp đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông Lula da Silva.

Những người ủng hộ cho rằng, ông Lula là tù nhân chính trị bị bức hại bởi một cánh hữu đầy thù hận bởi ông rời khỏi văn phòng khi tỷ lệ ủng hộ ông đạt mức cao kỷ lục 87% do đã có công đưa nền kinh tế Brazil bùng nổ và các chương trình xã hội đã giúp hàng triệu người Brazil thoát nghèo. Theo luật của Brazil, ông Lula có thể bị cấm ra tranh cử.

Bất chấp tất cả những rắc rối pháp lý đang phải hứng chịu, ông Lula luôn dễ dàng đứng đầu trong các cuộc thăm dò bầu cử.  Các cuộc thăm dò cho thấy khoảng 1/3 dân số Brazil sẽ bỏ phiếu cho ông Lula, gần như gấp đôi đối thủ gần nhất của ông, nhà lập pháp Jair Bolsonaro. Nếu ông Lula bị cấm ra tranh cử, nhiều người ủng hộ dự kiến sẽ bỏ phiếu cho ứng viên thay thế ông của đảng PT, ông Fernando Haddad.

AN BÌNH