Sức ép, sức chịu

Thứ sáu, 23/06/2017 12:55

(Cadn.com.vn) - Vấn đề Triều Tiên hiện đang là bài toán đau đầu đối với các cường quốc thế giới, nhất là Mỹ và Trung Quốc.

Cũng giống như các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng, Mỹ bị nhiều hạn chế trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng, đặc biệt là trong bối cảnh 3 công dân Mỹ vẫn đang bị giam giữ tại Triều Tiên. Washington vì vậy đang hối thúc Bắc Kinh thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. Mỹ luôn cho rằng, Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất và là nhà cung cấp dầu lớn cho Bình Nhưỡng - đã không sử dụng hết tầm ảnh hưởng và tác động kinh tế với Bình Nhưỡng để thay đổi hành vi của Bình Nhưỡng.

Trước sức ép liên tiếp của Mỹ, Trung Quốc đang làm nhiều hơn thế. Trong tuyên bố đưa ra hôm 22-6, Trung Quốc đang kêu gọi sớm nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh trên thực tế đề xuất “cách tiếp cận kép” nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo này, thiết lập cơ chế hòa bình song song với cơ chế “ngừng đổi lấy ngừng” để xoa dịu cuộc khủng hoảng đang ngày càng hiện hữu.

Theo đó, bước đầu tiên, Bình Nhưỡng có thể ngừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Washington và Seoul ngừng các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn. Bắc Kinh cũng kêu gọi các bên liên quan xem xét và thông qua các đề xuất này trong nỗ lực đưa vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở lại đúng lộ trình giải quyết hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn.

Tuy nhiên, cho đến nay, các đề xuất này vẫn bị phớt lờ. Bình Nhưỡng có hưởng ứng với lời kêu gọi này nhưng khăng khăng nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Hàn Quốc trước Bình Nhưỡng có thể tạm ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa.

Có lẽ vì vậy, ngoài những lời kêu gọi mang tính hòa bình, các bên cũng gia tăng thêm sức ép lên chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un  nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân “bất hợp pháp” của Bình Nhưỡng. Mỹ-Trung hôm 22-6 cũng đã nhất trí thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Theo hai ông lớn này, các Cty của họ không nên “làm ăn” với các thực thể Triều Tiên bị LHQ áp đặt các lệnh trừng phạt.

THANH VĂN