Tại cả hai bên

Thứ sáu, 17/05/2019 09:01

Trung Đông lại một phen “đứng ngồi không yên” sau khi Mỹ hôm 16-5 ra lệnh cho tất cả các nhân viên chính phủ không quan trọng rời khỏi Iraq trong khi cả Đức và Hà Lan đều đình chỉ các chương trình hỗ trợ quân sự của họ ở quốc gia Trung Đông này. Đây rõ ràng là dấu hiệu căng thẳng mới nhất càn quét khu vực này về các mối đe dọa chưa được xác định mà chính quyền Trump nói có liên quan đến Iran.

Trong một tuyên bố, phía Mỹ giải thích cho hành động bất ngờ này của mình, đó là nhằm đối phó với một đe dọa “sắp xảy ra” có liên quan trực tiếp tới Iran. Các quan chức Nhà Trắng còn nói rằng, họ phải làm vậy vì mối đe dọa xuất phát từ những lực lượng dân quân Iraq do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ huy và kiểm soát. Một quan chức nêu rõ: “Nhiều luồng đe dọa có liên quan trực tiếp tới Iran”. Quan chức thứ 2 nói: “Đây là một mối đe dọa sắp xảy ra đối với người của chúng tôi”.

Liệu tình hình có thật sự nghiêm trọng đến vậy? Thật sự mà nói, tình hình Trung Đông đang “nóng như lửa” với những tuyên bố sặc mùi chiến tranh từ cả hai phía - Mỹ và Iran. Nguyên nhân ban đầu cho căng thẳng tột cùng này dường như chính là quyết định của Tổng thống Donald Trump - rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran và các cường quốc thế giới vào 1 năm trước, rồi bắt tay vào chiến dịch trừng phạt tối đa đối với Tehran. Đáp lại, nhà lãnh đạo tối cao Iran, đã đưa ra một mối đe dọa che giấu khi tuyên bố, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có thể làm giàu uranium ở cấp độ vũ khí.

Nhưng việc sơ tán nhân viên ngoại giao thường được thực hiện trong thời gian xung đột. Vì vậy, quyết định lần này của Nhà Trắng gây nhiều thắc mắc. Một vị tướng cấp cao của Anh cho biết, thật sự không có mối đe dọa mới nào từ Iran hoặc các ủy ban khu vực của họ, một cái gì đó ngay lập tức bị Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phản bác.  CENTCOM tuyên bố họ đã tăng mức báo động ở Iraq và Syria do lo ngại mối đe dọa tiềm tàng xuất phát từ phía Iran.

Thực tế cho thấy, Mỹ đang gia tăng mức độ lo ngại cho các lực lượng quân sự của mình đóng ở Iraq và Syria do mối đe dọa từ phía Iran. Nhưng Iran không có quá nhiều khả năng để đe dọa người Mỹ. Quốc gia Hồi giáo này đang phấn đấu để trở thành nước dẫn dắt khu vực Trung Đông, nhưng thật sự vẫn còn sớm để nói rằng họ có thể đe dọa Mỹ tại Iraq và Syria bằng một cái gì đó. Mỹ thật ra chỉ đang “kêu gào” về điều này, khi có gì đó không ổn với họ. Bởi Washington đang mất dần ảnh hưởng ở Trung Đông và họ có thể buộc phải làm vậy để lấy lại tiếng tăm, để biện minh cho sự hiện diện của mình ở đó.

THANH VĂN