Tái diễn cảnh bùn, đất từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ “tấn công” vào nhà, dân bất an

Thứ ba, 17/10/2023 09:06
Từ ngày 13 đến 16-10, trên địa bàn Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng, sạt lở đất nhiều điểm. Đáng lo ngại là có hàng ngàn khối bùn, đất, đá từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ  (thuộc địa bàn P.Hòa Thọ Tây) trôi xuống khu dân cư các tổ 5, 6 và 7, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Nước kéo theo bùn, đất từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ chảy tràn ra môi trường thuộc khu vực tổ 7 (P.Hòa Thọ Tây).
Nước chảy tràn từ CCN Cẩm Lệ vào khu dân cư khiến tường rào nhà ông Ngô Tơ bị sụp đổ.

Ghi nhận thực tế hiện trường của phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng chiều 15-10 và sáng 16-10, một lượng lớn đất bùn nhão nhoẹt từ Cụm Công nghiệp (CCN) Cẩm Lệ tràn xuống tuyến đường Cầu Đỏ - Túy loan gây mất an toàn giao thông. Đơn vị thi công cắm biển cảnh báo, sử dụng xe cơ giới để dọn bùn đất, giải phóng lối đi thuộc khu vực tổ 5, 6 và 7.

Đáng chú ý là tại khu vực tổ 7, nước từ miệng cống lớn nối từ CCN này xả thẳng xuống khu vui chơi, kéo theo một lượng đất, đá, bùn ngập sâu gần nửa mét.

Phán ánh với phóng viên, ông Ngô Tơ (81 tuổi, trú tổ 6, P.Hòa Thọ Tây) lo lắng cho biết, mưa to trong 2 ngày 14, 15-10 khiến nước từ CCN Cẩm Lệ chảy tràn xuống khu dân cư. Nước chảy kéo theo lượng đất, đá, bùn “tấn công” vào nhà dân khiến nhiều nơi bị hư hỏng tài sản. Nhà ông Tơ giáp lưng với CCN Cẩm Lệ, nước chảy tràn xói vào móng khiến tường rào và khóm thờ trước sân hỏng đế, sụp đổ. Ông Tơ lo lắng, bất an nói: “Tôi sống ở đây từ sau giải phóng đến nay nhưng chưa gặp cảnh này bao giờ. Từ khi CCN xây dựng, đã có ít nhất 7 lần nước chảy vào nhà tôi khi có mưa. Bản thân tôi già yếu, nặng tai, ở một mình, rất nguy hiểm nếu xảy ra sạt lở đất vào ban đêm”.

Bùn, đất từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn xuống tuyến đường Cầu Đỏ - Túy Loan gây cản trở cho các phương tiện tham gia giao thông.

Chung tâm trạng, hàng xóm ông Tơ là chị Phan Thị Lan Phương (46 tuổi) nói: “Mùa mưa mô cũng lặp đi lặp lại hiện trạng nước bùn, đất “tấn công” nhà dân khiến bà con ở đây rất mệt mỏi. Mưa xuống trôi đất, bùn vô nhà, dân dọn xong vài ngày lại tiếp tục tái diễn. Nước tràn vô nhà tôi làm chết nhiều gà, thiệt hại về kinh tế”. Cũng theo chị Phương, bùn, đất tràn vô nhà dân nhiều, bà con phải dùng bao cát ngăn lại. Điều dân lo lắng nhất là sạt lở từng mảng lớn từ CCN vô nhà thì hư hỏng tài sản và nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe tin phóng viên về tìm hiểu thông tin bùn, đất sạt lở từ CCN Cẩm Lệ xuống nhà dân, bà Ngô Thị Nữ (70 tuổi, trú tổ 7) dẫn chúng tôi về tận nhà để mục sở thị hoa màu trong vườn bị vùi lấp, tài sản thì hư hỏng. Bà Nữ lo lắng cho hay: “Chính quyền phải có giải pháp như thế nào chứ không thể để tái diễn tình trạng mưa to là bùn, đất tràn vào nhà dân như thế này. Cứ như vậy làm sao dân yên tâm mà sống được”.

Tại khu vực tổ 7, ông Nguyễn Hữu Toàn có nhà sát miệng cống thoát nước từ hướng CCN Cẩm Lệ cho hay, cơn mưa to đêm 14, rạng sáng 15-10 khiến nước từ CCN này chảy tràn ra môi trường như thác và tràn cả vào nhà dân. Nhà bị nguồn nước này “tấn công” nên ông Toàn có phản ánh với Chủ tịch UBND P.Hòa Thọ Tây; sau đó đơn vị thi công đã dùng cơ giới đắp, ngăn chặn nguồn nước này lại. Tuy không có thiệt hai nhiều về tài sản nhưng ông Toàn lo lắng, bất an, bởi đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài nếu xảy ra mưa to chắc chắn sẽ lại tái diễn.

Cũng theo phản ánh của ông Toàn, cách đây chừng 1 tháng, đơn vị thi công có đến làm việc với gia đình để lắp đặt cống thoát nước tạm băng qua ranh giới đất do gia đình ông quản lý, sử dụng. Điều khá ngạc nhiên là miệng cống thoát nước này đâm thẳng ra Khu vui chơi của P.Hòa Thọ Tây, chưa khớp nối với mương thoát nước nên toàn bộ lượng nước từ CCN mang theo bùn, đất, đá chảy tràn xuống đây.

Nguyện vọng của ông Toàn cũng như người dân trong tổ là mong muốn chính quyền có giải pháp căn cơ, không để xảy ra tình trạng bùn, đất trôi từ CCN vào khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con.

Bà Ngô Thị Nữ sử dụng bao cát ngăn bùn, đất chảy tràn từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ vào nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án CCN Cẩm Lệ triển khai thi công từ năm 2019, trên diện tích hơn 29ha. Đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo hồ sơ được phê duyệt. Cụ thể, 8 hạng mục chính của dự án này gồm: giao thông, san nền, cây xanh, cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp điện – điện chiếu sáng và trạm xử lý nước thải đã thi công cơ bản hoàn thành trong tháng 6-2023. Khó khăn lớn nhất hiện nay là hệ thống thoát nước mưa từ CCN này chưa được đấu nối vào hệ thống thoát ra sông Cầu Đỏ nên sau mỗi cơn mưa dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ tại khu dân cư tiếp giáp.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng, ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ cho biết, những ngày qua, khi xảy ra sự cố tràn đất và bùn từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ vào khu dân cư, UBND Q.Cẩm Lệ đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc khắc phục hậu quả. Cụ thể, đơn vị nhà thầu đã huy động máy móc cơ giới khẩn trương thu dọn bùn, đất trên tuyến Cầu Đỏ - Túy Loan ngay khi trời tạnh mưa. Thêm nữa, lực lượng đoàn viên thanh niên và UBND P.Hòa Thọ Tây cũng đã cử lực lượng đến giúp dân dọn dẹp bùn, đất không để ảnh hưởng đến cuộc sống bà con.

Nước kéo theo bùn, đất từ Cụm Công nghiệp Cẩm Lệ chảy tràn ra môi trường thuộc khu vực tổ 7 (P.Hòa Thọ Tây).

Về lâu dài, UBND Q.Cẩm Lệ cũng đã có phương án khớp nối hạ tầng, trồng cây xanh, xây dựng hệ thống thoát nước để giải quyết dứt điểm tình trạng bùn, đất chảy tràn xuống khu dân cư mỗi khi có mưa lớn xảy ra.

Đinh Nga