Tái khởi động dự án đường Nguyễn Chí Thanh

Thứ tư, 29/07/2026 09:00

Là công trình giao thông trọng điểm tại Hội An, nhưng dự án đường Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) triển khai kéo dài gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị di sản. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, công trình hiện đã tái khởi động, tập trung nguồn lực thi công để về đích vào cuối năm 2026.

Tái khởi động dự án nhà thi đấu thể thao đa năng tại xã Quế Sơn.
Khởi động dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Ghi nhận thực tế vào những ngày cuối tháng 7, nhà thầu đã huy động máy móc, thiết bị và nhân công để tiếp tục triển khai hoàn thiện phần nền đường, hệ thống vỉa hè cũng như tập kết vật liệu. Dù các mũi thi công không nhiều nhưng chủ đầu tư (UBND phường Hội An Tây) đã yêu cầu đơn vị thi công tổ chức cuốn chiếu, tập trung và dứt điểm; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tận dụng thời tiết nắng ráo.

Theo chủ đầu tư, dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được tháo gỡ công tác giải phóng mặt bằng; phòng chuyên môn đã hoàn thiện việc gia hạn tiến độ thực hiện. Vì vậy, tiến độ thi công của dự án được đôn đốc, đẩy nhanh để sớm hoàn thiện.

Trong đó, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến cuối năm 2026, thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng là đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cũng không làm phát sinh chi phí đầu tư, không điều chỉnh giá trị tổng mức đầu tư, đảm bảo điều kiện hoàn thành các hạng mục theo quy mô và tổng mức đã được duyệt, nhằm hoàn thành mục tiêu dự án.

Tái khởi động dự án nhà thi đấu thể thao đa năng tại xã Quế Sơn.

Cũng thuộc dự án trọng điểm của địa phương, nhà thi đấu thể thao đa năng xã Quế Sơn sau khoảng thời gian tạm dừng thi công vì vướng mắc giải phóng mặt bằng đã được tái khởi động. Đây là công trình có tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 70 tỷ đồng. Hiện vốn đã phân bổ đến năm 2026 là 31,6 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 14 tỷ đồng (vốn được phép kéo dài sang năm 2026 là hơn 17,4 tỷ đồng).

Ghi nhận thực tế trên công trình, nhà thầu tổ chức khoảng 2 mũi thi công để triển khai phần móng và đổ trụ bê-tông. Hiện liên danh nhà thầu đã thi công phần móng của phân vùng I, bể nước PCCC. Khối lượng đạt khoảng 15% so với hợp đồng.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngày 30-5 nhằm tổ chức triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn nguồn cung cấp vật liệu như cát, đá, đất đắp… Trong thời gian qua trên địa bàn khan hiếm, giá cả vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình triển khai thực hiện các hạng mục quan trọng của công trình.

Tấn Việt