Tại sao Nhật Bản có ít tội phạm liên quan tới súng?

Thứ ba, 10/01/2017 09:37

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm liên quan tới súng thấp nhất của thế giới. Chỉ có 6 trường hợp thiệt mạng do súng trong năm 2014, quá thấp so với con số 33.599 tại Mỹ. Bí quyết của Tokyo là gì?

Khó mua súng

Nếu muốn mua một khẩu súng tại Nhật Bản, bạn cần phải kiên nhẫn và quyết tâm. Bạn phải tham dự một lớp học, trải qua bài thi viết và bài kiểm tra bắn súng tầm xa với điểm số tối thiểu phải đạt 95%.

Ngoài ra, còn có các bài kiểm tra sức khỏe tâm thần và ma túy. Cảnh sát cũng kiểm tra hồ sơ tội phạm và tìm kiếm mối liên hệ của bạn với các nhóm cực đoan. Sau đó, họ kiểm tra thân nhân, và thậm chí cả đồng nghiệp của bạn. Ngoài quyền từ chối cấp giấy phép sử dụng súng, cảnh sát cũng có quyền lục soát và thu giữ vũ khí.

Đó chưa phải là tất cả. Súng ngắn cầm tay bị cấm hoàn toàn. Chỉ có súng hơi và súng trường được cho phép. Pháp luật cũng hạn chế số lượng các cửa hàng súng. Tại mỗi tỉnh không có nhiều hơn 3 cửa hàng súng, và bạn chỉ có thể mua hộp đạn mới nếu trả lại hộp đạn cũ đã mua lần trước.

Cảnh sát phải được thông báo nơi súng và đạn dược được cất giữ, và chúng phải được cất giữ riêng ở nơi được khóa lại. Cảnh sát cũng kiểm tra súng mỗi năm một lần. Và sau 3 năm, giấy phép sử dụng súng sẽ hết hạn, lúc này bạn phải tham dự khóa học mới và vượt qua các bài kiểm tra một lần nữa.

Điều này giải thích tại sao các vụ xả súng hàng loạt tại Nhật Bản là vô cùng hiếm. Trong các vụ giết người hàng loạt, kẻ sát nhân thường dùng dao.

Cảnh sát Nhật hạn chế sử dụng súng khi làm nhiệm vụ. Ảnh: BBC

Hạn chế sử dụng

Luật kiểm soát súng được đưa ra vào năm 1958, nhưng ý tưởng đằng sau chính sách này đã có trong nhiều thế kỷ qua. “Kể từ khi súng du nhập vào đất nước, Nhật Bản luôn có luật sử dụng súng nghiêm ngặt. Họ là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt luật súng”, Iain Overton, giám đốc điều hành của Tổ chức Hành động vũ trang bạo lực cho biết.

Kể từ năm 1685, mọi người được thưởng nếu từ bỏ vũ khí, chính sách mà theo ông Overton “Nhật Bản có lẽ là nước đầu tiên áp dụng sáng kiến mua lại súng”. Kết quả là, tỷ lệ sở hữu súng của nước này rất thấp - 0,6 khẩu súng/100 người trong năm 2007, so với 6,2 ở Anh và 88,8 ở Mỹ.

Cảnh sát Nhật Bản hiếm khi sử dụng súng mà thiên về võ thuật. Tất cả đều đạt đai đen judo. Họ dành nhiều thời gian tập luyện kendo (chiến đấu bằng kiếm tre) thay vì học cách sử dụng vũ khí. “Đối phó với bạo lực là không bao giờ bạo lực. Chỉ có 6 phát đạn được cảnh sát Nhật bắn trong cả nước vào  năm 2015”, nhà báo Anthony Berteaux cho biết. Theo ông Overton, mô hình này trái ngược với Mỹ. Ông cho rằng, Mỹ “quân đội hóa cảnh sát”. “Nếu cảnh sát dùng súng tấn công tội phạm, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa cảnh sát và tội phạm”, ông nói. Cảnh sát Nhật không bao giờ được mang vũ khí khi đã xong nhiệm vụ, mà để lại tại trạm khi kết thúc ca làm việc.

Nhà báo Jake Adelstein từng tham gia một buổi thực hành bắn súng của lực lượng tự vệ. Buổi tập kết thúc với việc thu thập vỏ đạn. “Một vỏ đạn bị mất do rơi đằng sau một trong những mục tiêu và không ai được phép rời khỏi nơi bắn cho đến khi họ tìm thấy vỏ đạn”, ông kể.

Theo ông Overton, việc gần như cấm sử dụng súng ở Nhật Bản có nghĩa là nước này đang “hướng tới việc biến đất nước trở thành một nơi hoàn hảo”.

An Bình
(Theo BBC)