Tại sao Thái Lan muốn hợp pháp hóa cần sa?

Thứ ba, 19/02/2019 12:28

Với việc hợp pháp hóa cần sa, Thái Lan hy vọng sẽ tạo ra chỗ đứng trong ngành công nghiệp cần sa toàn cầu.

Một khi được hợp pháp hóa, cần sa Thái Lan được cho là sẽ phá vỡ thị trường toàn cầu.  Ảnh: Diplomat

Năm 2018, Quốc hội do chính phủ quân sự Thái Lan nắm quyền, đã tặng cho người dân Thái Lan một “món quà Giáng sinh”, bằng cách bỏ phiếu sửa đổi Đạo luật Ma túy năm 1979, hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho y tế và nghiên cứu. Đây là quyết định đầu tiên tại khu vực từ lâu vốn khét tiếng với luật ma túy mạnh tay, các bản án khắc nghiệt và nhà tù quá đông đúc.

Trong nhiều thập kỷ, Thái Lan và phần còn lại của Đông Nam Á đã có luật ma túy nghiêm ngặt và nhiều quốc gia trong khu vực kết án tử hình những kẻ buôn ma túy. Chỉ riêng Thái Lan đã có 200.000 tù nhân bị bỏ tù vì các tội liên quan đến ma túy trong các nhà tù quá đông đúc. Nhưng trong bối cảnh các cuộc bầu cử sắp diễn ra và chính phủ do quân đội lãnh đạo hiện nay đang để mắt tới triển vọng phát triển kinh tế mới, cần sa đang được quảng cáo là viên đạn ma thuật có thể thúc đẩy nền kinh tế trong khi đưa chính quyền tiến lên một bước.

Thúc đẩy nền kinh tế

Do sự gia tăng của việc chấp nhận cần sa trên toàn thế giới, dẫn đến việc hợp pháp hóa loại ma túy này ở nhiều nước trên thế giới, các chuyên gia ước tính ngành công nghiệp cần sa hợp pháp có thể trị giá 146 tỷ USD vào năm 2025.

Hợp pháp hóa cần sa phục vụ giải trí ở Canada và California cho thấy việc tiếp tục hợp pháp hóa loại ma túy này một lần nữa được đảm bảo vì nó sinh lợi. Một số người Thái cho rằng, nước này sẵn sàng phá vỡ thị trường cần sa toàn cầu và cạnh tranh đối với các Cty ở Canada và Mỹ. Theo ông Jim Plamondon, phó chủ tịch tiếp thị của Tập đoàn Thái Cannabis thuộc sở hữu một phần của người nước ngoài, khi các Cty Thái Lan ra mắt, nó sẽ phá vỡ toàn bộ thị trường cần sa toàn cầu, nhờ sự kết hợp của các yếu tố thuận lợi: khí hậu, cơ sở hạ tầng xuất khẩu và mối quan hệ kéo dài hàng thế kỷ. Ông Plamondon cho rằng, trong tương lai gần, người tiêu dùng sẽ có sự lựa chọn sản phẩm chất lượng cao với mức giá cực kỳ khác nhau.

“Mỏ vàng” được mở?

Thái Lan ban hành Đạo luật Cần sa năm 1934. Được coi là tương đối khoan dung, luật này đã hạn chế hình phạt đối với những người buôn cần sa dưới 1 năm tù. Năm 1979, Thái Lan thông qua Đạo luật Ma túy nghiêm ngặt hơn. Dưới áp lực mạnh mẽ của Mỹ, luật mới đã cấm sử dụng cần sa dưới mọi hình thức và mức án tù đối với tội danh phân phối hoặc sản xuất loại ma túy này được nâng lên từ 2-15 năm, cùng với khoản tiền phạt 40.000 USD. Trước đó, hầu hết các loại cần sa nhập khẩu bất hợp pháp trên thế giới đều đến từ Thái Lan và cần sa Thái là tiêu chuẩn vàng trong nhiều thập kỷ. Cần sa Thái được mệnh danh là xì gà Cuba của thế giới    cần sa.

Hiện giờ thái độ của phương Tây đã thay đổi, Thái Lan dường như chậm chạp nhưng chắc chắn đang chuẩn bị theo gương lịch sử của nhiều ngành công nghiệp khác và lợi dụng điều kiện khí hậu thuận lợi và mức lương nhân công thấp để chiếm lĩnh thị trường cần sa bằng việc xuất khẩu. Làm sao các Cty Canada và Mỹ, thường trồng cần sa trong nhà kính và trả tiền cho những người cắt tỉa từ 12-15 USD/giờ, có thể cạnh tranh được?

Đó là lý do tại sao Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc, Australia và hầu hết mọi quốc gia khác trong “vùng ôn đới” tốt hơn hết là nhập khẩu cần sa thay vì trồng chúng. Trước những năm 1980, hầu hết cần sa chất lượng cao được nhập khẩu vào Bắc Mỹ và các quốc gia có khí hậu ôn đới là từ Thái Lan. Bây giờ thị trường có thể xoay chuyển theo cách đó một lần nữa khi những rào cản của Cuộc chiến ma túy đã được gỡ bỏ. Cần sa Thái Lan giờ đây giống như một mỏ vàng vừa mới được mở và mọi người chỉ đang cố lấy xẻng và xúc nó”, Kitty Chopaka thuộc nhóm vận động cần sa Thái Lan, cho biết.

Mùa vụ hốt bạc

Gần đây, chính quyền ban hành một mệnh lệnh hành pháp cho phép Bộ Sở hữu Trí tuệ thu hồi bằng sáng chế của các Cty nước ngoài trước khi thay đổi luật. Hai đại gia dược phẩm, Cty Dược phẩm GW của Anh, và Cty Dược phẩm Otsuka của Nhật Bản, đã nỗ lực nộp bằng sáng chế về chiết xuất cần sa tự nhiên, động thái mà nhiều nhóm xã hội dân sự Thái Lan lo ngại sẽ dẫn đến sự thống trị của nước ngoài trong ngành công nghiệp vừa chớm nở.

Cuộc bầu cử bị trì hoãn sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 5-2014 hiện được ấn định vào ngày 24-3 tới và lời hứa phát triển kinh tế nhờ cần sa đang nhận được nhiều chú ý. Đảng chính trị Bhumjaithai tuyên bố ủng hộ nông dân trồng tới 6 cây cần sa cho mục đích làm thuốc. Chủ tịch đảng này nói rằng Thái Lan nên giành lấy vị trí từ thị trường cần sa hợp pháp số một thế giới từ tay California, và tuyên bố rằng một nhà máy có thể sản xuất cần sa trị giá 70.000 baht (2.200 USD) trong một năm. Một số chính đảng khác cũng đang chào mời cần sa như một mùa vụ mới hốt bạc của nền kinh tế nông nghiệp Thái Lan.

Trong tương lai, Thái Lan chắc chắn trở thành trung tâm cần sa cho mục đích y tế của Châu Á. Hợp pháp hóa cần sa phục vụ y tế cần sự chấp thuận của hoàng gia và có thời hạn đánh giá trong 5 năm. Tuy nhiên, các lợi ích kinh tế của ngành nông nghiệp nước này và tiềm năng nâng cao vị thế là điểm đến du lịch y tế hàng đầu đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của cần sa Thái Lan trên thị trường thế giới là điều chắc chắn. Và khi điều đó xảy ra, những người khổng lồ cần sa hiện đang đầu tư vào Bắc Mỹ sẽ gặp rắc rối. 

AN BÌNH

Thái Lan: Thủ tướng Prayut là ứng cử viên được yêu thích nhất

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Viện NIDA (Nida Poll), đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hiện là ứng cử viên được yêu thích cho vị trí đứng đầu chính phủ thành lập sau bầu cử. Tuy nhiên đảng Peau Thai ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra lại là chính đảng nhận được nhiều sự ủng hộ nhất.

Theo thăm dò, tướng Prayut dẫn đầu với 26,06% số người ủng hộ và ứng cử viên của Peau Thai, bà Sudarat Keyuraphan đứng ở vị trí thứ 2 với 24,01%. Ứng cử viên của đảng Dân chủ, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva xếp thứ 3 (11,43%) và nhà tài phiệt trẻ Thanathorn Jungroongruangkit của đảng Tương lai Mới được 5,98% số người ủng hộ xếp thứ 4. Về tỷ lệ ủng hộ đảng, Peau Thai đứng đầu với 36,49% số người ủng hộ; Palang Pracharat với 22,57%; Dân chủ 15,21%; Tương lai Mới 8,18%; Seri Ruam Thai 4,97%; Chat Thai Pattana 1,39%.

T.NGỌC