Taliban cam kết nắm quyền không bằng vũ lực, Mỹ ồ ạt sơ tán nhân viên ngoại giao

Chủ nhật, 15/08/2021 20:53

Taliban đang tiến về thủ đô Kabul của Afghanistan ở tất cả các hướng và tuyên bố sẽ lên nắm quyền trong một sớm một chiều nhưng nhấn mạnh không dùng vũ lực.

Trực thăng Boeing CH-47 Chinook hạ cánh xuống Đại sứ quán Mỹ ở Kabul để sơ tán các nhà ngoại giao của nước này. Ảnh: AP

Một quan chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban  Kabul của Afghanistan trong ngày 15-8 trong bối cảnh Mỹ ồ ạt sơ tán các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán bằng máy bay trực thăng.

Một dòng viết trên Twitter từ tài khoản của Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết đã có tiếng súng nổ ở một số điểm xung quanh thủ đô Kabul nhưng lực lượng an ninh phối hợp với các đối tác quốc tế đã kiểm soát thành phố.

Nhiều nhân chứng cho biết đã nghe tiếng súng đã ở một số khu vực ngoại vi Kabul. Theo đài truyền hình địa phương, giao tranh đã nổ ra tại khu vực ngoại ô phía bắc và phía nam thành phố nhưng không đến được khu vực trung tâm.

Hình ảnh tắc đường tại thủ đô Kabul được đăng tải lên mạng xã hội Twitter trong chiều 15-8.

Bất chấp việc tuyên bố không muốn sử dụng vũ lực để kiểm soát Kabul, có một số bằng chứng cho thấy Taliban được cho là đã tiếp nhận quân đầu hàng của quận Bagram và Đại học Kabul.

Không lâu trước khi Taliban tiến vào Kabul, Torkham cửa khẩu biên giới cuối cùng nối với Pakistan đã rơi vào tay lực lượng này.

Như vậy là Taliban hiện kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới của Afghanistan và chỉ để ngỏ một con đường máu duy nhất thoát khỏi nước này là Sân bay Quốc tế Kabul nơi các lực lượng Mỹ, Anh... đang đóng quân.

Các quan chức Mỹ cho biết đã điều trực thăng sơ tán các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán. Các nhà ngoại giao đang được đưa đến sân bay từ đại sứ quán ở quận Wazir Akbar Khan kiên cố.  Thêm nhiều quân nhân Mỹ đã được điều động tới để hỗ trợ quá trình sơ tán trong bối cảnh chiến dịch tấn công chớp nhoáng của Taliban đã giúp lực lượng này chiếm được phần lớn lãnh thổ trong vài ngày qua, đẩy Kabul vào nguy cơ thất thủ.

Theo CNN, đại đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan Zalmay Khalilzad đã yêu cầu các tay súng Taliban tiếp tục chờ đợi ở vùng ngoại ô thủ đô Kabul cho đến khi Mỹ hoàn thành sơ tán công dân.

Taliban cũng đã cam kết sẽ nắm quyền lực một cách hòa bình. Taliban ra tuyên bố rằng họ đã yêu cầu các binh sĩ "ở lại cửa ngõ Kabul và không vào trong thành phố. Cho đến khi việc chuyển giao quyền lực bắt đầu, chính phủ Afghanistan vẫn là bên đảm bảo an ninh cho Kabul", theo Guardian.

"Chúng tôi không muốn một thường dân Afghanistan vô tội nào bị thương hoặc thiệt mạng khi (Taliban) tiếp quản. Tuy nhiên chúng tôi cũng không tuyên bố ngừng bắn", thông điệp của Taliban cho biết thêm.

Taliban và chính phủ Afghanistan hiện đang đàm phán về điều kiện "đầu hàng vô điều kiện" đối với phe chính phủ, với sự tham gia của khoảng 9 thành viên đại diện của Taliban.

Nguồn tin của Reuters cho rằng Tổng thống Ashraf Ghani có thể từ chức trong vòng vài giờ tới và cựu Bộ trưởng Nội vụ Ali Ahmad Jalali sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp.

Kênh truyền hình Al Arabiya cũng đưa tin Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani sẽ từ bỏ quyền lực trong ít giờ tới và một chính phủ lâm thời do Taliban đứng đầu sẽ được thành lập tại nước này.

Truyền thông cho biết các đại diện của phong trào Hồi giáo Taliban đến Phủ Tổng thống Afghanistan để đàm phán với chính quyền. Phái đoàn Taliban do lãnh đạo lực lượng Hồi giáo này là Mullah Abdul Ghani Baradar dẫn đầu. Theo trang dailysabah, nhiều khả năng ông Mullah Abdul Ghani Baradar sẽ trở thành Tổng thống của Afghanistan trong tương lai.

Cột khói bốc lên từ đại sứ quán Mỹ ở Kabul ngày 15-8. Ảnh: AP.

Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid xác nhận "các cuộc đàm phán đang được tiến hành để đảm bảo rằng quá trình chuyển tiếp được hoàn thành một cách an toàn và bí mật, không ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, tính mạng và danh dự của bất kỳ ai".

Hiện người dân Kabul hoảng sợ bỏ chạy trong lúc lực lượng Taliban bao vây thủ đô và cử đặc phái viên tham gia đàm phán chuyển giao quyền lực với chính phủ hiện nay.

Một số hãng tin khác cũng cho hay nhiều cửa hàng, siêu thị và cơ quan nhà nước tại Kabul đã đóng cửa. Lực lượng cảnh sát bị cho là đã rời bỏ khỏi chốt trực. BBC dẫn lời người dân địa phương chia sẻ họ chưa bao giờ lo lắng như vậy.

Thanh Văn