Tấn công khủng bố ở New Zealand, 6 người bị đâm kinh hoàng

Thứ sáu, 03/09/2021 14:31

Một phần tử cực đoan có cảm tình với tổ chức khủng bố kinh hoàng IS đâm bị thương 6 người tại siêu thị ở ở thành phố Auckland, New Zealand, sau đó bị cảnh sát bắn chết. Giới chức nước này đã gọi đây là một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát New Zealand đứng gác tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Auckland ngày 3-9.  Ảnh: AP

Vụ đâm dao xảy ra tại siêu thị LynnMall ở Auckland, New Zealand vào lúc 14 giờ 40 (giờ địa phương) ngày 3-9. Thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố và hung thủ là phần tử cực đoan mang quốc tịch Sri Lanka, đến New Zealand năm 2011.

Thủ tướng Ardern cho biết, vì tên này bị theo dõi liên tục, một đội giám sát của cảnh sát và một nhóm chiến thuật đặc biệt này đã tiêu diệt y tại chỗ trong vòng 60 giây sau khi y dùng dao đâm bị thương nhiều người trong một siêu thị. Ủy viên cảnh sát Andrew Coster cho biết họ lo ngại về tư tưởng của người đàn ông này và theo dõi anh ta rất chặt chẽ. Ông Coster cho biết cảnh sát đã theo anh ta từ nhà đến siêu thị trong ngày 3-9. “Anh tay vào siêu thị như bình thường rồi bất ngờ lấy dao từ trong cửa hàng. Các đội giám sát đã ở gần nhất có thể để theo dõi mọi động thái của y”.

Coster cho biết khi vụ náo loạn xảy ra, hai cảnh sát thuộc nhóm chiến thuật đặc biệt lao tới. Người đàn ông đã chống lại tiếp cận cảnh sát bằng dao và vì vậy cảnh sát quyết định đã bắn chết người đàn ông này. Một đoạn video bên ngoài được quay từ bên trong siêu thị ghi lại âm thanh của 10 phát súng liên tiếp.

Theo cơ quan y tế, đã có 6 người phải nhập viện trong vụ tấn công này, trong đó có 3 người trong tình trạng nguy kịch. Một số người mua sắm trong siêu thị cho biết đã cố gắng giúp đỡ những người bị thương bằng khăn và tã. Nghi phạm sau đó được xác định là một phần tử cực đoan có cảm tình với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang nằm trong danh sách giám sát của cảnh sáw Zealand.

Trước đó, vào tháng 5, một vụ tấn công bằng dao bên một trong siêu thị đã xảy ra ở Dunedin, khiến 4 người bị thương. Vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất ở New Zealand là vụ xả súng ở thánh đường Hồi giáo Christchurch hồi tháng 3-2019, khi một tay súng  có tư tưởng người da trắng thượng đẳng đã sát hại 51 tín đồ Hồi giáo và làm bị thương nặng 40 người khác.

THANH VĂN