Tấn công khủng bố ở thủ đô Burkina Faso

Thứ bảy, 03/03/2018 11:23

 

                                                       Khói bốc lên từ khu vực bị tấn công.                                                    Ảnh: AFP

 

Ngày 2-3, các vụ nổ và bắn súng đã làm rung chuyển thủ đô Ougadougou của Burkina Faso khi các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công sở chỉ huy quân đội Burkina Faso và khu vực nơi tọa lạc các Đại sứ quán, văn phòng Thủ tướng và LHQ.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy 5 kẻ tấn công đi trên một xe tải hướng tới Đại sứ quán Pháp. Những kẻ tấn công sau đó rời khỏi xe, hô to “Allahu Akhbar” và bắt đầu bắn vào Đại sứ quán. Những đám khói đen dày đặc được nhìn thấy bốc lên tại khu vực bị tấn công. Bộ trưởng Truyền thông Burkina Faso Remy Danjuinou cho biết, 4 phần tử cực đoan Hồi giáo bị giết sau vụ tấn công. Ông không rõ bao nhiêu tay súng đã tổ chức vụ tấn công ở cả hai địa điểm cũng như bao nhiêu kẻ đã chạy trốn. Theo Souro Sanou, một quan chức tại bệnh viện thủ đô, một số người đã bị thương. Đại sứ Pháp tại khu vực Sahel ở Tây Phi Jean-Marc Chataigne khẳng định vụ nổ là “tấn công khủng bố” đồng thời cảnh báo người dân tránh xa các khu thương mại ở Ouagadougou.                    

BẢO NGÂN