Tân Ngoại trưởng Gokhale – "chìa khóa" giải quyết xung đột Trung –Ấn

Thứ bảy, 06/01/2018 11:04

Trong tuần qua, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, ông Vijay Keshav Gokhale đã được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng của nước này. Ông Gokhale, hiện là Thư ký về các quan hệ kinh tế của Bộ Ngoại giao, sẽ nhận nhiệm vụ mới thay thế ông S. Jaishankar khi ông này từ nhiệm vào ngày 28-1 tới. Ông Gokhale được cho là một trong những nhân vật chủ chốt có thể giải quyết cuộc khủng hoảng Doklam giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Vijay Keshav Gokhale được bổ nhiệm làm tân Ngoại trưởng Ấn Độ.   Ảnh: Financial Express

Dày dạn kinh nghiệm

Là nhân viên của Cơ quan Ngoại giao Ấn Độ (IFS) từ năm 1981, ông Gokhale được coi là chuyên gia về Trung Quốc. Ông là nhân viên IFS duy nhất từng làm Đại sứ Ấn Độ ở cả Đài Loan và Trung Quốc. Trước đó, ông từng giữ các cương vị Vụ trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc và Đông Á  và sau đó là Thư ký chung điều hành Bộ phận Đông Á tại Bộ Ngoại giao, chuyên xử lý các quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ và Đài Loan.

Ông Gokhale được cho là người có lập trường cứng rắn trong các quyết định của mình. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ 2 năm. Trước khi gia nhập IFS, ông Gokhale đã tốt nghiệp Thạc sĩ về Lịch sử từ Đại học New Delhi. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc, ông Gokhale là đại diện của Ấn Độ tại Đức cũng như tại Malaysia.

Xung đột Dokalam

Thông thạo tiếng Trung Quốc, và dày dạn kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề liên quan tới các nước Đông Á, ông Gokhale được cho là nhân vật phù hợp trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Dokalam hiện nay.

Từ ngày 16-6-2017 đến ngày 28-8-2017, Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu nhau ở khu vực Dokalam. Đây là vùng biên giới tranh chấp giữa ba bên Ấn Độ, Bhutan và Trung Quốc. Doka La là tên Ấn Độ đặt cho khu vực này trong khi Bhutan gọi là Dokalam còn Trung Quốc tuyên bố đây là một phần của Donglang. Căng thẳng leo thang khi quân đội Trung Quốc cho xây dựng một con đường ở đây. Cả New Delhi và Bắc Kinh tăng cường điều thêm binh sĩ đến khu vực đề phòng xung đột nổ ra.

Bắc Kinh cáo buộc New Delhi muốn đưa lính biên phòng vào khu vực tranh chấp để cản trở việc mở đường. Ấn Độ nói tuyến đường mà quân đội Trung Quốc xây dựng sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh của nước này. Quân đội hai nước sau đó đối đầu tại một thung lũng chiến lược do Trung Quốc kiểm soát. Sau hơn hai tháng leo thang căng thẳng, ngày 28-8, Trung-Ấn đã nhất trí kết thúc cuộc xung đột nổ ra từ tháng 6 tại cao nguyên Doklam. Trên cơ sở đó, hai bên nhanh chóng triển khai di tản lực lượng quân sự ở khu vực Doklam.

Dù mâu thuẫn đã được giải quyết, xung đột Doklam có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, do đó việc bổ nhiệm một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong các mối quan hệ với Trung Quốc là cách tốt nhất để tránh bất kỳ rủi ro lớn nào trong tương lai.

AN BÌNH