Tân tổng thống Hàn Quốc nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên

Thứ sáu, 12/05/2017 10:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 11-5, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau khi nhậm chức với các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản trong đó nội dung thảo luận chính là vấn đề Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn duy trì hợp tác chặt chẽ với đồng minh Mỹ.

Duy trì hợp tác với Mỹ đối phó Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, tân Tổng thống Hàn Quốc nhất trí với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về việc duy trì hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

"Mối quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ đang đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh bất ổn ngày một gia tăng trên bán đảo Triều Tiên", ông Moon khẳng định. Ông nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược Seoul - Washington là "nền tảng" của các chính sách an ninh và ngoại giao của Hàn Quốc. Seoul cũng biết rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các động thái khiêu khích của nước này đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về phần mình, Tổng thống Trump cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một vấn đề phức tạp nhưng có thể giải quyết được, đồng thời tin tưởng Hàn Quốc sẽ giải quyết được những khó khăn hiện nay. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ có cuộc gặp trong thời gian sớm nhất để thảo luận về tình hình Triều Tiên và nhiều vấn đề tồn đọng khác.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Trump đã mời ông Moon tới thăm Washington. Ông Moon cũng cho biết sẽ sớm cử phái đoàn ngoại giao đặc biệt tới Mỹ.

Phi hạt nhân hóa Triều Tiên là "mục tiêu chung"

Trong cuộc điện đàm, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý thúc đẩy quan hệ song phương, cùng kêu gọi các bên liên quan nỗ lực giúp phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm, ông Tập cũng giữ nguyên quan điểm của Bắc Kinh phản đối Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) Mỹ lắp đặt tại Hàn Quốc, cho rằng hệ thống này đe dọa tới an ninh quốc gia của Trung Quốc. Về phần mình, tân Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông nhận thức được quan ngại của nhà lãnh đạo Trung Quốc về THAAD, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước sẽ có sự hiểu biết nhiều hơn về lập trường của mỗi nước liên quan đến việc lắp đặt THAAD.

Sau cuộc điện đàm, thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tân Tổng thống Moon Jae-in lên kế hoạch cử một phái đoàn đặc biệt tới Bắc Kinh để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và THAAD.

Nhất trí hợp tác chặt chẽ vấn đề Triều Tiên

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong "vấn đề cấp bách" Triều Tiên. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí sẽ sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương.

Trong cuộc điện đàm, tân Tổng thống Hàn Quốc cũng ngụ ý về khả năng xóa bỏ thỏa thuận đạt được với Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui, nhấn mạnh rằng hầu hết người Hàn Quốc không chấp nhận thỏa thuận mà hai chính phủ đạt được hồi cuối năm 2015.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên vào tháng 7 tới bên lề Hội nghị cấp cao G20 tổ chức tại Đức.

Triều Tiên muốn ngừng đối đầu

Triều Tiên ngày 11-5 đã kêu gọi chính phủ mới của Hàn Quốc chấm dứt các chính sách đối đầu, trong đó có các cuộc tập trận chung với Mỹ sau khi ông Moon Jae-in, chính trị gia ủng hộ đối thoại liên Triều, lên nắm quyền.

Bài viết trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh: "Hai miền Triều Tiên cần tôn trọng nhau và mở ra một chương mới để tiến lên theo hướng cải thiện mối quan hệ giữa hai bên và thống nhất Bán đảo Triều Tiên". Bài báo cho rằng, Hàn Quốc nên chấm dứt các cuộc tập trận quân sự thường niên với Mỹ, và cấm các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới hai nước. Ngoài ra, bài báo cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột ở gần biên giới trên bộ cũng như tại các vùng biển tranh chấp trên biển Hoàng Hải. "Triều Tiên và Hàn Quốc nên tìm kiếm đối thoại và thương lượng ở nhiều cấp độ", tờ báo nhấn mạnh.

An Bình