Tăng trưởng đáng thất vọng

Thứ sáu, 08/01/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7-1 quyết định hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 xuống còn 2,9%,  thấp hơn 0,4% so với mức dự báo mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 6-2015.

Mặc dù mức dự báo này vẫn cao hơn tốc độ tăng trưởng 2,4% của năm 2015, nhưng trong bối cảnh thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đà lao dốc trong ngày 7-1, dẫn đến việc chứng khoán một lần nữa “sập sàn”, quyết định của WB càng khiến triển vọng kinh tế cho năm 2016 thêm mịt mờ. Nguyên nhân mà WB đưa ra cho quyết định bất ngờ này là do sự tăng trưởng đáng thất vọng tại một số nền kinh tế thị trường mới nổi như Trung Quốc và Brazil trong khi các nền kinh tế phát triển như Mỹ cũng đang rất “thiếu lửa”.

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế toàn cầu” lần này, WB nêu rõ, chính sự yếu kém diễn ra cùng lúc ở các thị trường lớn mới nổi gây quan ngại cho việc đạt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và thịnh vượng chung bởi vì các nước này đóng góp rất lớn vào sự tăng trưởng toàn cầu trong thập kỷ qua. Cũng theo báo cáo, các ngân hàng bày tỏ mối lo ngại đặc biệt về hiệu suất suy giảm của các nền kinh tế mới nổi hàng đầu. “Với quy mô và sự hội nhập kinh tế toàn cầu của các thị trường mới nổi lớn nhất - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hay còn gọi là BRICS - sự suy giảm diễn ra đồng thời, gây ảnh hưởng lan tỏa đáng kể cho phần còn lại của thế giới”, báo cáo nêu rõ.

Trong đó, kinh tế Trung Quốc được dự báo chỉ tăng trưởng 6,7%, yếu hơn so với mức 6,9% của năm 2015. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất của nền kinh tế số 2 thế giới kể từ năm 1990.  Hồi tháng 6-2015, WB dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc là 7%. Việc nhanh chóng hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tác động lan tỏa đáng kể cho phần còn lại của thế giới, nhưng theo giới phân tích, đây là hệ quả tất yếu của nền kinh tế đang rơi vào “bẫy” khủng hoảng. Kể từ giữa năm 2014, nền kinh tế số 2 thế giới trải qua nhiều “cơn bão” tài chính và mới nhất là việc thị trường chứng khoán nước này sụt giảm đến 7% hôm 5-1 và lặp lại kịch bản này trong ngày 7-1.

WB cũng dự đoán nền kinh tế Nga và Brazil sẽ tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm 2016 chứ không phải tăng trưởng trở lại như đã ước tính hồi tháng 6. Trong đó, Brazil sụt giảm tăng trưởng 3,6% xuống còn 2,5% và Nga giảm 1,4% xuống còn 0,7% so với mức 3,8% trong năm 2015. Cả hai nước này đều bị ảnh hưởng nặng bởi giá cả các loại hàng hóa sụt giảm như dầu mỏ và nông sản.

Những hình ảnh mờ mịt của nền kinh tế thế giới theo báo cáo của WB sẽ đè nặng lên dự báo kinh tế riêng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vốn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 20-1 tới và cũng mở ra một tương lai khá ảm đạm cho nền kinh tế toàn cầu trong năm 2016.

Thanh Văn