Tạo diện mạo mới về văn hóa, văn minh nơi công cộng

Thứ sáu, 27/05/2016 10:28

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2016", Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) đặt mục tiêu phải ngăn chặn bằng được tình trạng lợi dụng trẻ em lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong sử dụng loa phóng thanh... nhằm mang lại hình ảnh đẹp trong lòng du khách gần xa.

Việc này được UBND Q. Thanh Khê giao cho Phòng LĐ-TB&XH quận chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 10 phường ra quân thường xuyên để kiểm tra, xử lý triệt để người lang thang xin ăn, bán hàng rong biến tướng dưới mọi hình thức... Ông Trịnh Hồng Hải, Trưởng phòng LĐ-TB&XH Q. Thanh Khê, cho biết: Đây là nhóm hành vi gây mất mỹ quan đô thị và làm phiền du khách khi bị chèo kéo, đeo bám, ăn xin trá hình...

Chính vì vậy, từ đầu năm 2016 đến nay, UBND Q. Thanh Khê đã cấp kinh phí in ấn 1.500 bản cam kết và vận động các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ký và niêm yết bản cam kết ngay tại cơ sở của mình. Đến cuối tháng 5-2016, đã có 9/10 phường vận động chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ký và niêm yết bản cam kết, đạt tỷ lệ 90,45%. Ông Tào Hùng, Chủ tịch UBND P. Tam Thuận (Q. Thanh Khê), chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc chủ trương thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2016" nên bắt tay ngay từ đầu nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ, mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử văn minh, không để kéo dài tình trạng ăn xin biến tướng, bán hàng rong chèo kéo khách nơi công cộng".

Tình trạng mua, bán hải sản trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua Q. Thanh Khê) vẫn chưa dẹp triệt để, dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý.

Theo chân tổ kiểm tra liên ngành xử lý trình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng, bán hàng rong có loa phóng thanh đi thực tế một số địa điểm trên địa bàn Q. Thanh Khê, người viết đã chứng kiến việc kiểm tra, xử lý khá triệt để các trường hợp ra đường chèo kéo khách của nhân viên quán nhậu trên đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tất Thành hoặc nhắc nhở các trường hợp bán hàng rong, sử dụng loa phóng thanh gây ồn trên tuyến đường Nguyễn Đình Tựu, Bế Văn Đàn và tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành...

Các tổ kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ 5 bộ loa của các người bán hàng rong sử dụng loa công suất lớn. Đến nay, trên các tuyến đường chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Tri Phương giảm rõ rệt tình trạng người lang thang xin ăn, bán hàng rong có sử dụng loa phóng thanh... Tuy nhiên, hiện nay lại xuất hiện hình thức bán hàng rong mới, đó là một số thanh niên hóa trang thành những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh để bán hàng rong tại một số quán nhậu trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Đình Tựu…

Ông Lê Hữu Nhơn, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH Q, Thanh Khê, thừa nhận: "Dù đã có nhiều chuyển biến nhưng đây đó tình trạng này vẫn tái diễn nên địa phương đã chọn nội dung này là một trong những việc phải làm mạnh mẽ hơn trong năm thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016". Ông Nhơn cho biết thêm, Phòng LĐ-TB&XH và UBND các phường đã chủ động kiểm tra, giám sát và phối hợp với các ngành liên quan rà soát, lập danh sách phân loại đối tượng bán hàng rong, lang thang đánh giày, bán vé số, kẹo cao su là người cao tuổi; người khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em con hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ chuyển đổi làm ăn.

Bên cạnh đó, CAQ Thanh Khê cũng đã chỉ đạo Đội CSTT-CĐ và CA 10 phường phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời lập hồ sơ đưa người lang thang xin ăn, đánh giày, bán hàng rong, vé số dạo vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để phân loại, xử lý; đồng thời xử lý triệt để với đối tượng có hành vi tổ chức, xúi giục, ép buộc người khác làm những công việc trên.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê, cho biết: "Phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các đối tượng có hành vi vi phạm tại các tuyến đường chính, các điểm du lịch tập trung đông khách; góp phần tạo ra diện mạo mới về văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn quận".

Phương Kiếm