THAAD làm nóng bán đảo Triều Tiên

Thứ sáu, 20/03/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Việc Hàn-Mỹ có kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên thật sự khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

Giới truyền thông Triều Tiên ngày 19-3 kịch liệt chỉ trích Nhà Trắng và Nhà Xanh về khả năng Mỹ sẽ triển khai THAAD tại vùng lãnh thổ Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên.

Hệ thống THAAD của Mỹ.

Trong đó, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) có bài viết khẳng định, việc Mỹ muốn triển khai THAAD tại Hàn Quốc là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Washington tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Theo hãng tin này, Nhà Trắng đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tên lửa trong trường hợp cần thiết khi triển khai các loại thiết bị phòng thủ tên lửa sát Triều Tiên cũng như Nga và Trung Quốc. “Rõ ràng, việc Washington muốn triển khai THAAD, yếu tố cốt lõi trong hệ thống phòng thủ tên lửa, tại Hàn Quốc là một phần của chiến lược này”, KCNA nêu rõ.

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun - Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích Nhà Xanh đang khiến căng thẳng tiếp tục leo thang trên bán đảo Triều Tiên. “Quốc gia miền Nam... đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào giai đoạn đối đầu rõ rệt hơn”, nội dung tờ báo nhận định.

Theo Reuters, từ hồi tháng 6, các quan chức quân sự Mỹ cho biết, THAAD là cần thiết ở Hàn Quốc. Mỹ thừa nhận đang xem xét việc triển khai hệ THAAD đến căn cứ quân sự ở Hàn Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa khu vực và đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.

Dù vấn đề này hiện đang làm mưa làm gió trên các trang báo ở Hàn Quốc, Nhà Xanh tuyên bố không nhận được bất kỳ yêu cầu chính thức nào từ phía Mỹ để tham vấn về vấn đề này và tất nhiên vẫn chưa có cuộc đàm phán nào với Mỹ cho đến nay. “Quan điểm của chính phủ là “3 không”, phát ngôn viên Nhà Xanh Min Kyung-wook cho biết. Đó là “không có yêu cầu, do đó không có tham khảo ý kiến và không có quyết định”.

Thực tế là, việc triển khai hệ thống phòng không tinh vi như thế này của Mỹ ở Hàn Quốc đang là bài toán đau đầu cho Seoul khi họ đang cố gắng lấy lòng đồng minh an ninh thân cận nhất là Washington và cả đối tác thương mại lớn nhất là Trung Quốc. Bởi lẽ, không chỉ Bình Nhưỡng nổi giận mà cả Bắc Kinh cũng không muốn Washington triển khai THAAD ngay sát nách mình vì cho rằng, hệ thống này được thiết kế nhằm ngăn chặn sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Trung Quốc ra tuyên bố quan ngại về vấn đề này và hôm 18-3 kêu gọi Seoul không cho phép Mỹ triển khai THAAD. Theo các nguồn tin, thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye từ chối mọi đề nghị của Washington nhằm triển khai THAAD tại cuộc gặp thượng đỉnh  hồi tháng 7-2014 ở Seoul.

Tuy nhiên, Washington gạt bỏ quan ngại của Bắc Kinh và khẳng định vấn đề cốt lõi là chương trình hạt nhân của Triều Tiên đang tạo ra một “mối đe dọa đáng kể”. “Tôi không hiểu vì sao một nước thứ 3 lại phản ứng mạnh mẽ như vậy về một hệ thống an ninh thậm chí vẫn còn trên lý thuyết”, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói.

Hệ thống THAAD, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo ở độ cao, có radar có thể theo dõi các đối tượng cách hơn 2.000km, phạm vi bao gồm nhiều khu vực của Trung Quốc. “Đó là một vấn đề tế nhị khi chúng ta nhìn vào mối quan hệ Hàn-Mỹ và quan hệ Hàn-Trung”, một quan chức chính phủ Hàn Quốc nhận định.

Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc và hiện duy trì 28.500 binh sĩ trong cả nước, một di sản từ thời Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn khiến hai miền Triều Tiên thật sự vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Và giới phân tích cho rằng, THAAD - nếu được triển khai ở Hàn Quốc – sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh.

Khả Anh