THAAD và Hàn Quốc

Thứ ba, 12/09/2017 09:03

Seoul và Washington đã phải vượt qua làn sóng phản kháng từ người dân địa phương và đòn thúc đẩy ngoại giao và kinh tế từ Trung Quốc để Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được triển khai ở Hàn Quốc.

Nhà Xanh nhấn mạnh, đó là một quyết định không thể tránh khỏi nhằm bảo vệ người dân trước những hành động thử tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, dù có THAAD hay không, Hàn Quốc vẫn vướng những lỗ hổng trong các biện pháp đối phó với tên lửa của Triều Tiên. Bản thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã nói rằng, đây chỉ là quyết định tạm thời, ám chỉ những thay đổi có thể có trong tương lai. Như Tổng thống Moon Jae-in đã nói, mục tiêu cuối cùng của Seoul là giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình và ngoại giao.

Ngoài ra, hệ thống này được đánh giá là có những hạn chế quan trọng. Hạn chế đầu tiên là tầm bắn. Hiện nay, THAAD chỉ được đặt ở thị trấn Seongju, tỉnh bắc Gyeongsang, và được thiết kế để đánh chặn các tên lửa trong phạm vi 200km. Các khu vực phía nam của Hàn Quốc nằm trong phạm vi này, nhưng thủ đô Seoul thì không. Hạn chế thứ hai là THAAD có thể bị quá tải. Ngay cả khi hệ thống này bao phủ vùng đô thị Seoul, nó vẫn không thể bắn rơi mọi thứ bay đến nếu Triều Tiên phóng nhiều tên lửa tầm ngắn.

Ngoài THAAD, Hàn Quốc có khoảng 8 tổ hợp hệ thống phòng thủ Patriot, trong khi lực lượng Mỹ cũng có số lượng tương tự tại quốc gia đồng minh này. Nhưng, các chuyên gia nhận định, ngay cả khi các hệ thống này nỗ lực phối hợp với nhau, vẫn không đủ để chống lại một cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa.

Seoul có thể xem xét các lựa chọn như tên lửa SM-3 của Mỹ cho một hệ thống phòng thủ đa lớp. Vấn đề là tiền. Hàn Quốc sẽ mất khoảng 1,7 tỷ USD để mua 20 tên lửa SM-3 cho 3 tàu hải quân Aegis, trong đó có chi phí cải tạo các tàu. Đó là một số tiền không hề nhỏ. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng ngân sách quốc phòng trong năm lên  6,9%, lên 43.100 tỷ won (38,4 tỷ USD), và đang chờ Quốc hội thông qua.

Nhưng ngay cả khi ngân sách được thông qua, vẫn chưa rõ liệu họ có đủ tiền để tăng chi phí quân sự và mở rộng hệ phòng thủ tên lửa hay không.

THANH VĂN