THAAD và Trung Quốc

Thứ ba, 21/04/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Thật sự có quá nhiều lý do để Trung Quốc bày tỏ lo ngại về Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ có ý định triển khai tại Hàn Quốc. Giới chuyên gia quân sự cho rằng, nếu Seoul cho phép Washington triển khai THAAD trên lãnh thổ, việc này sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang giữa hai miền Triều Tiên.

Bởi việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc là vấn đề chính trị - quốc phòng lớn đang gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, mối quan tâm của Bắc Kinh không chỉ là vấn đề an ninh mà cả về ngoại giao. Rõ ràng, đã có nhiều cuộc thảo luận về việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc. Thái độ của Trung Quốc ngày càng rõ ràng và chắc chắn - đừng làm điều đó vì lợi ích của mọi người.

Đương nhiên, theo quan điểm của Trung Quốc, việc một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến được triển khai ngay trên lãnh thổ của một người hàng xóm gần nhất, là không thoải mái chút nào. Hệ thống này, một khi thực sự được triển khai, chắc chắn khiến Bắc Kinh khó khăn trong cả thực tế (quân sự) và biểu tượng (tâm lý). Nhưng trên hết, việc triển khai THAAD, có thể đặt ra 2 thách thức ngoại giao đối với Trung Quốc.

Thứ nhất, THAAD rõ ràng chính là bài kiểm tra khả năng của cả Trung Quốc và Hàn Quốc trong trò chơi quyền lực ở Đông Á. Thông điệp ẩn từ Mỹ có thể là "tuần trăng mật" trong quan hệ Bắc Kinh - Seoul sẽ luôn phải nhường đường cho các mối quan hệ an ninh truyền thống Seoul-Washington. Điều đó có nghĩa là chính sách ngoại giao của Seoul với Bắc Kinh sẽ bị hạn chế mỗi khi các chính trị gia Mỹ quyết định ưu tiên mối quan tâm an ninh của Hàn Quốc

Trên thực tế, dù Seoul - Washington chỉ đơn thuần mới nói chuyện về THAAD - chứ chưa bàn về việc triển khai thực tế - mối quan hệ Trung-Hàn đã bị lung lay. Bắc Kinh có thể tự tin vào sự phụ thuộc kinh tế của Seoul, nhưng nếu Nhà Xanh quyết định triển khai THAAD trên lãnh thổ nước này, Trung Quốc không chỉ xem đây là một sự sỉ nhục mà còn như là một cú đâm sau lưng.

Thứ hai, việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc có thể khiến Trung - Triều xa lánh hơn. Trung Quốc có thể vẫn cố gắng lảng tránh khi được hỏi về Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau với Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh thật sự không thể thờ ơ mãi được. Chính quyền ông Tập Cận Bình có trách nhiệm gần như không thể tránh được là bảo vệ an ninh cho Triều Tiên. Và THAAD có thể đẩy "trục" Bình Nhưỡng- Bắc Kinh đi xa hơn và chính quyền ông Kim Jong-Un có thể phải đáp trả bằng cách phát triển khả năng hạt nhân.

Có hai khả năng thậm chí còn đáng lo ngại hơn cho Trung Quốc. Đầu tiên, Triều Tiên có thể phàn nàn và thậm chí đổ lỗi Bắc Kinh không có khả năng ngăn chặn việc triển khai THAAD. Và Bình Nhưỡng có thể sử dụng phương tiện nguy hiểm nhiều hơn để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ-Hàn. Cả hai khả năng này đều khiến Trung Quốc đau đầu.

Với những hậu quả tiêu cực đối với ngoại giao, Trung Quốc "có quyền" nghi ngờ rằng, Mỹ đang cố gắng giết 2 con chim chỉ bằng một cục đá khi nỗ lực triển khai THAAD đến Hàn Quốc.

Thanh Văn