Thái Lan chao đảo

Thứ sáu, 16/12/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Thông tin về việc cấp mới hộ chiếu cho cựu Thủ tướng đang sống lưu vong Thaksin Shinawatra và tin đồn đảo chính đang khiến chính trường Thái Lan chao đảo.

Báo Bangkok Post ngày 15-12 dẫn lời người phát ngôn đảng Dân chủ Chavanond Intarakomalyasut cho biết, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cấp hộ chiếu mới cho cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra từ hôm 31-10. Ông Chavanond cho biết đã nhận được một email từ một quan chức Bộ Ngoại giao giấu tên thông báo việc này.

Ông Chavanond còn nói rằng, một nhóm các quan chức Bộ Ngoại giao và các chính trị gia đã vào tòa nhà Cục lãnh sự quán ở đường Chaeng Wattana hôm 31-10, ngày mà Thái Lan tuyên bố nghỉ vì lũ lụt. Theo ông này, những người này đã mở khóa hệ thống máy vi tính để chuẩn bị cấp hộ chiếu cho một ai đó - ám chỉ đến cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Chavanond, từng là Thư ký của Ngoại trưởng dưới thời cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, ông đã kiểm tra hành trình của Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul từ ngày 22 đến 25-11 thấy rằng, ngoại trưởng đã đến Dubai, nơi Thủ tướng bị lật đổ Thaksin đang sống lưu vong sau vụ đảo chính năm 2006. Cũng theo ông này, ông Thaksin hiện đã có hộ chiếu trong tay. Cuối cùng, ông Chavanond yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra về vấn đề này vì đây là hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin và bằng chứng xác thực về việc này.

  Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bác bỏ tin đồn về khả năng đảo chính quân sự. Ảnh: AP

Trước đó, hôm 2-12, Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul cho rằng, việc cấp hộ chiếu cho ông Thaksin là hợp pháp. “Khi hộ chiếu của ông Thaksin bị hủy bỏ, không hề có lệnh nào của tòa án hay cảnh sát nhằm thu giữ hộ chiếu. Vì vậy tôi sẽ dùng quyền của mình để làm bất cứ điều gì không bị coi là phi pháp, theo quy định của Bộ Ngoại giao, nhằm cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin”, Ngoại trưởng Surapong khẳng định. Tuy nhiên, ông  Surapong cho biết, đây chỉ là hộ chiếu bình thường chứ không phải là hộ chiếu ngoại giao.

Nhân tố Thaksin từ lâu vẫn là điều gây tranh cãi trong nền chính trị Thái Lan. Em gái ông này, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngay sau khi lên nắm quyền từ hồi tháng 8 đã bị cáo buộc là “con rối” của anh trai mình. Mặc dù các cố vấn pháp lý của ông Thaksin cũng bác bỏ thông tin trên song những người chống đối Thaksin vẫn quả quyết họ có bằng chứng về việc vị thủ tướng bị lật đổ là người nắm quyền thực sự đằng sau chính phủ do bà Yingluck lãnh đạo. Một số việc làm của ông Thaksin thời gian qua đã tạo cảm giác như bà Yingluck không phải là người có quyền lực duy nhất để chọn người vào các ghế bộ trưởng trong chính phủ. Đã nhiều lần, tin đồn đảo chính xuất hiện.

Và mới đây, thông tin này lại càng rộ lên sau khi có thông tin các thành viên chủ chốt của đảng Puea Thai ra nước ngoài gặp ông Thaksin để bàn về việc sẽ cải tổ Nội các và thuyên chuyển một số vị trí chủ chốt, trong đó có Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha – người vốn bị phe Áo đỏ nhìn nhận là một nhân vật cứng rắn, từng chỉ huy cuộc trấn áp biểu tình đẫm máu chống lại họ vào tháng 4 và 5-2010.

Tuy nhiên, đảng này cho biết, họ chỉ gặp ông Thaksin để chuyển lời chúc mừng năm mới tới ông và không bàn gì đến vấn đề chính trị. Thủ tướng Yingluck ngày 15-12 khẳng định sẽ không thuyên chuyển Tư lệnh Prayuth Chan-ocha. Nữ thủ tướng xinh đẹp và tài năng này cũng bày tỏ tin tưởng sẽ không xảy ra đảo chính quân sự vì chính phủ đang nỗ lực phục vụ nhân dân và có mối quan hệ tin cậy lẫn nhau với quân đội. "Tôi tin tưởng chính phủ và quân đội sẽ cùng nỗ lực phục vụ nhân dân, vì thế đừng nên đồn đoán về sự ra đi của chính phủ. Chỉ có nhân dân mới có quyền phán xử và quyết định điều đó”, bà nói. Bà Yingluck thừa nhận khi mới nhậm chức, bà cũng dè dặt với quân đội nhưng nay sau khi làm việc với lãnh đạo quân đội, lo ngại của bà đã được trút bỏ.

Đáp lại, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha cũng thay mặt các tướng lĩnh quân đội khẳng định: “Lục quân luôn sẵn sàng tận tâm phục vụ chính phủ”.

Trúc Linh