Thái Lan co cụm vì "bão tố"

Thứ hai, 25/11/2013 13:18

(Cadn.com.vn) - Hàng chục ngàn người biểu tình Thái Lan thuộc cả hai phe thân và chống chính phủ xuống đường ở thủ đô Bangkok vào ngày 24-11, động thái khiến chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đối mặt "hành động chính trị trên đường phố" có quy mô lớn nhất kể từ khi sau các cuộc biểu tình đẫm máu vào năm 2010.

Ước tính có khoảng 50.000 người biểu tình phản đối xuống đường trong khi hàng ngàn người thuộc phe Áo Đỏ cũng tập trung tại một khu vực khác ở Bangkok để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Cả 2 phe đều lên kế hoạch tuần hành suốt đêm ở thủ đô.

"Áo đỏ cũng thể hiện sức mạnh bảo vệ nền dân chủ", lãnh đạo nhóm Thida Thavornseth cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình. "Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình và không muốn đối đầu, vì vậy nếu có bạo lực, đó không phải là do phe Áo đỏ", bà nói thêm. Trong khi đó, nhóm chỉ huy phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình đến 12 địa điểm ở thủ đô vào ngày 25-11, nhưng không cho biết chi tiết.

Sau hơn 2 năm yên lặng, Thái Lan lại  rung chuyển và bất ổn kể từ sau khi chính phủ của đảng Peau Thai cầm quyền đề xuất dự luật ân xá gây tranh cãi mà phe đối lập cho là nhằm mở đường cho cựu Thủ tướng Thaksin về nước.

Bất chấp việc Thượng viện Thái Lan bác bỏ dự luật ân xá vào ngày 1-11 và những lời kêu gọi tha thiết của nữ Thủ tướng Yingluck, những người biểu tình tiếp tục tập trung ở nhiều tuyến phố kêu gọi chính phủ chấm dứt hoạt động và bà Yingluck từ chức.

Bản thân Thủ tướng cũng đối mặt với một cuộc thảo luận bất tín nhiệm trong tuần này (dự kiến là ngày 26 và 27-11) tại Hạ viện theo yêu cầu của phe đối lập. Và xem như vận mệnh của bà Yingluck, đảng Peau Thai và cả quốc gia Chùa Vàng đang nằm trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này.

Thái Lan, từng chứng kiến 18 cuộc đảo chính kể từ khi trở thành chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1932, lại càng phân cực hơn sau vụ lật đổ ông Thaksin. Ông trùm viễn thông rất được lòng người dân ở nông thôn và giai cấp công nhân nhưng lại là cái gai trong mắt các tầng lớp ưu tú, trung lưu và thượng lưu, những người cáo buộc ông tham nhũng.

Có thể thấy, bất ổn ở Thái Lan đang đi theo chiều hướng xấu của năm 2010. Có lẽ, sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm là thời cơ tốt nhất để các bên chấm dứt những hành động khoét sâu thêm tình hình xung đột hiện nay trước khi mọi việc trở nên quá muộn và vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thanh Văn