Thái Lan lại đối phó với biểu tình của phe “áo đỏ”

Thứ bảy, 27/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Truyền thông Thái Lan hôm qua (26-6) đưa tin, chính phủ nước này sẽ triển khai 2.400 cảnh sát, trong đó có lực lượng tăng viện từ ngoại ô thủ đô Bangkok, để duy trì trật tự trong ngày hôm nay (27-6) khi những người “áo đỏ” thuộc Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) phản đối chính phủ có kế hoạch tụ tập biểu tình tại thủ đô.

Mạng trực tuyến của tờ “Dân tộc” dẫn lời Ủy viên Cảnh sát đô thành, Trung tướng Worapong Chiewpreecha cho biết, trong tổng số 2.400 cảnh sát, 600 người sẽ đóng tại Sanam Luang-địa điểm theo kế hoạch sẽ là nơi tập trung biểu tình của phe “áo đỏ”. Theo nguồn tin của tình báo an ninh, Tướng Chiewpreecha tin rằng: cảnh sát có thể “xử lý” được những người “áo đỏ” vốn đang có kế hoạch tập hợp “đông đảo” người dân tham gia biểu tình phản đối chính phủ. Tuy nhiên, UDD không tiết lộ có bao nhiêu người “áo đỏ” sẽ tham gia cuộc biểu tình.

Cùng ngày, Tư lệnh Quân khu I, Trung tướng Khanit Sapithak nói rằng, ông sẽ triển khai binh lính để hỗ trợ cảnh sát duy trì trật tự trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình, vốn được xem là có quy mô lớn nhất kể từ sau cuộc chạm trán hồi trung tuần tháng 4 giữa UDD với lực lượng an ninh. Còn Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thugsuban đã bày tỏ tin tưởng rằng chính phủ sẽ kiểm soát được tình hình khi những lãnh đạo của phong trào “Áo đỏ”  tổ chức biểu tình quy mô lớn tại khu vực Sanam Luang vào hôm nay (27-6). Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thugsuban nói với phóng viên mạng trực tuyến của tờ “Dân tộc” rằng, chính phủ đã có bài học kinh nghiệm từ những cuộc biểu tình hồi tháng 4 và đã chuẩn bị các lực lượng phối hợp giữa cảnh sát và quân đội để đối phó với tình hình, song ông từ chối cho biết chi tiết về lực lượng phối hợp chung này.

Quân đội Thái Lan bảo vệ bên ngoài Tòa nhà chính phủ
trong cuộc biểu tình củe phe “áo đỏ” hồi tháng 4. Ảnh: AFP  

Trong khi đó, Người phát ngôn Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Ruengroj Chomsueb ngày 25-6 cho biết, cơ quan này đã chấp thuận chính đảng mới của phong trào biểu tình “áo vàng” đã từng tiến hành chiến dịch phong tỏa các sân bay tại Bangkok hồi năm 2008. Ông Ruengroj Chomsueb nói: “Các ủy viên trong ủy ban đã chấp thuận cho đảng Nền chính trị mới được đăng ký hoạt động chính thức. Đây là một quyết định đồng thuận sau khi các tài liệu đệ trình đã được xét là hoàn toàn phù hợp với luật pháp”. Ông Ruengroj Chomsueb cũng cho hay, đảng Nền chính trị mới cần có ngay 5.000 đảng viên và thành lập 4 văn phòng khu vực trong vòng 1 năm.

Cách đây 3 tuần, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD), tổ chức tiền thân của đảng Nền chính trị mới, đã đệ trình hồ sơ xin thành lập chính đảng mới lên EC. Việc EC chấp nhận cho chính đảng mới của phong trào biểu tình “áo vàng” càng làm cho những người biểu tình “áo đỏ” thêm tức giận vì họ cho rằng chính quyền của Thủ tướng Abhisit đã thiên vị và cơ quan bảo vệ pháp luật nước này đã không nghiêm minh về các hành vi vi phạm pháp luật của những người biểu tình “áo vàng” khi tấn công bao vây Tòa nhà chính phủ, bao vây các  sân bay và làm cho hình ảnh đất nước bị hoen ố khi hàng chục vạn du khách mắc kẹt tại nước này, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế...

Những diễn biến đó càng làm cho mục tiêu hòa giải dân tộc trong thời gian 4 tháng do Thủ tướng Abhisit đề ra khó thực hiện. Hơn thế theo các nhà quan sát, tình hình hiện nay của Thái Lan sẽ còn phức tạp hơn nhiều, không chỉ bất ổn về chính trị mà tác động của suy thoái kinh tế sẽ làm cho nền chính trị nước này thêm rối ren.

Lê Diệu Nguyên