Thái Lan: Phe đối lập sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm với Thủ tướng

Thứ tư, 08/06/2022 11:53
Phe đối lập ở Thái Lan có kế hoạch trình một kiến nghị vào cuối tuần tới, kêu gọi một cuộc tranh luận bất tín nhiệm mà họ nói phần lớn có thể sẽ nhắm vào Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và 5 bộ chủ chốt.

Phát biểu sau cuộc họp của các đảng đối lập hôm 6-6, thủ lĩnh phe đối lập Sutin Klungsang (Hạ nghị sỹ của đảng Phieu Thai) cho biết kiến nghị bất tín nhiệm sẽ được hoàn tất vào ngày 8-6 và sau đó sẽ được trình lên Hạ viện vào ngày 15-6. Mặc dù nói rằng công việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận đã hoàn tất khoảng 90%, nhưng ông Sutin thừa nhận rằng vẫn không chắc chắn có bao nhiêu bộ trưởng trong nội các sẽ bị nhắm tới. Ông Sutin cho biết đến nay phe đối lập đang tập trung vào Thủ tướng Prayut, cũng như Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Bộ Giao thông và Bộ Y tế. Theo ông Sutin, cuộc tranh luận sẽ chủ yếu xoay quanh 5 chủ đề chính: thất bại của chính phủ trong quản lý công, tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu, luật pháp và trật tự, lạm dụng quyền lực, và không áp dụng các chính sách mà chính phủ nói sẽ làm khi nhậm chức.

B.N