Tổng thống Mỹ:

Thái Lan và Campuchia đồng ý đàm phán ngừng bắn

Thứ hai, 28/07/2025 11:20

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, và hai bên đã đồng ý gặp nhau ngay lập tức để nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Reuters, quyền Thủ tướng Thái Lan, ông Phumtham Wechayachai, đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và tuyên bố rằng Thái Lan "đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện ngừng bắn" nhưng "muốn thấy thiện chí thực sự từ phía Campuchia". Ông Wechayachai cho biết đã đề nghị ông Trump "chuyển lời đến phía Campuchia rằng Thái Lan mong muốn tổ chức đối thoại song phương càng sớm càng tốt nhằm đưa ra các biện pháp và thủ tục cho việc ngừng bắn và giải quyết hòa bình xung đột". Quyền Thủ tướng Thái Lan đã đưa ra phản hồi này trên Facebook nhằm đáp lại loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social mà ông Trump viết khi đang có chuyến thăm Scotland.

Tổng thống Trump cho biết ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet. Tổng thống Trump nói rằng ông đã cảnh báo cả hai nhà lãnh đạo rằng mình sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với họ nếu xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp diễn. "Cả hai bên đều đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức", ông Trump viết, đồng thời tường thuật chi tiết các nỗ lực ngoại giao của mình. Tuy nhiên, ông Trump không nêu chi tiết về các cuộc đàm phán ngừng bắn mà ông chỉ nói rằng Thái Lan và Campuchia đã đồng ý tổ chức. Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về thời gian và địa điểm của các cuộc đàm phán ngừng bắn, trong khi đại sứ quán Thái Lan và Campuchia tại Washington cũng chưa phản hồi ngay.

Trước khi ông Trump nói chuyện với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, các cuộc đụng độ ở biên giới hai nước đã bước sang ngày thứ ba, và những điểm nóng mới đã xuất hiện khi cả hai bên đều khẳng định hành động của mình là tự vệ và kêu gọi phía kia ngừng bắn, bắt đầu đàm phán. Cả hai bên đều xác nhận đã xảy ra giao tranh vào sáng 26-7 tại tỉnh ven biển Trat của Thái Lan và tỉnh Pursat của Campuchia - một điểm nóng mới cách hơn 100 km so với các khu vực xung đột khác dọc tuyến biên giới tranh chấp lâu nay. Tính đến sáng 26-7, Thái Lan cho biết đã có 7 binh sĩ và 13 dân thường thiệt mạng, trong khi Campuchia thông báo có 5 binh sĩ và 8 dân thường thiệt mạng.

Các quan chức nhân đạo của Liên hợp quốc đã xác nhận thương vong và tình trạng dân thường phải di dời. Hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 130.000 người phải sơ tán trong đợt giao tranh nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á trong 13 năm qua. Các nơi trú ẩn tạm thời - bao gồm trường học và đền thờ - được cho là quá tải, cùng với nhu cầu cấp thiết bao gồm thực phẩm, hỗ trợ y tế và vật tư vệ sinh. Phó phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephanie Tremblay cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo nếu được yêu cầu.

Tối 26-7, Bộ Ngoại giao Malaysia đã ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Campuchia ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Tuyên bố nêu rõ, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia vô cùng quan ngại về tình hình leo thang căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, dẫn đến con số thương vong ngày càng tăng ở cả hai bên, phá hủy tài sản công, và khiến một lượng lớn người dân dọc theo khu vực biên giới phải sơ tán. Malaysia một lần nữa kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa và thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời tránh mọi hành động có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn. Tuyên bố cũng kêu gọi cả hai bên quay trở lại bàn đàm phán để khôi phục hòa bình và ổn định dựa trên tinh thần gia đình ASEAN, đoàn kết và láng giềng hữu nghị.

Trước đó, ngày 25-7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò xây dựng và giữ lập trường công bằng, khách quan trong việc giúp giảm căng thẳng tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Tuyên bố được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương nêu rõ: "Các vụ đụng độ gây thương vong là điều hết sức đáng lo ngại và đau lòng". Ông Vương nhận định: "Nguồn gốc của vấn đề này bắt nguồn từ di sản mà các nước thực dân phương Tây để lại trong quá khứ, và giờ đây nó cần được xử lý một cách bình tĩnh và đúng đắn".

Theo TTXVN