Tham vọng bất khả thi?

Thứ năm, 18/01/2018 10:19

Sự gia tăng quy mô trong ngân sách quốc phòng năm 2018 của chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là nhằm phục vụ trụ cột của tầm nhìn “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc này có khả thi?

“Người Mỹ có thể không ai sánh kịp và ngày càng lớn mạnh và mạnh mẽ hơn mỗi ngày”, Tổng thống Trump từng tuyên bố khi ở trên tàu sân bay Gerald R. Ford, một tàu chiến có công nghệ tối tân trị giá gần 13 tỷ USD mới được đưa vào sử dụng hồi tháng 7-2017. 6 tháng sau khi nhậm chức, ông Trump đã có chuyến thăm lần thứ hai đến Gerald R. Ford, nơi ông chào hàng sức mạnh của tàu, chế giễu những kẻ thù của nước Mỹ và cam kết sẽ ủng hộ cho một quân đội mạnh hơn.

Đó không phải là cuộc nói chuyện trống rỗng. Mỹ đã có quân đội mạnh nhất thế giới, và hiện nay, với sự cổ vũ của ông Trump, Quốc hội đã thông qua ngân sách quốc phòng khổng lồ trị giá 700 tỷ USD trong năm tài chính 2018, tăng 100 tỷ USD so với năm 2017. Ông chủ Nhà Trắng đã ký đạo luật ngân sách quốc phòng 2018 khổng lồ với kỳ vọng sẽ nâng tầm sức mạnh quân đội Mỹ so với các đối thủ cạnh tranh.

Mặc dù con số được chấp thuận đã vượt mức giới hạn 549 tỷ USD do Đạo luật Kiểm soát Ngân sách năm 2011 quy định nhưng nó rõ ràng cho thấy, Quốc hội đã chuẩn bị lượng tiền lớn cho quốc phòng dưới thời ông Trump. Tất nhiên, Mỹ cần tiền để tiếp tục duy trì cuộc chiến chống các nhóm cực đoan ở Afghanistan, Iraq và Syria, chuẩn bị cho các cuộc xung đột có thể xảy ra và duy trì áp lực lên Iran.

Hành động của Tổng thống Trump là nhằm thực hiện theo lời hứa của ông trong suốt chiến dịch tranh cử vào năm 2016: ưu tiên xây dựng quân đội. Nhưng không giống như nhiều sáng kiến khác, việc tăng cường quân đội đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ Quốc hội. Các đảng viên Cộng hòa ở cả Hạ viện và Thượng viện cho phép nhiều ngân sách hơn nhu cầu của Nhà Trắng.

Lầu Năm Góc sẽ công bố Chiến lược Quốc phòng Quốc gia, Đánh giá Quốc phòng về tên lửa, cũng như Đánh giá trạng thái hạt nhân trong những tuần tới. Mặc dù có kế hoạch chi tiết đầy tham vọng, ông Trump cũng gặp phải những “cơn gió mạnh”. Những người hoài nghi đã chỉ ra rằng với việc cắt giảm thuế, rất khó để phân bổ đủ tiền cho danh sách mua sắm của quân đội.

THANH VĂN