Thành tài nhờ học bổng có giá trị lớn

Thứ hai, 18/07/2016 10:01

(Cadn.com.vn) - Chứng kiến buổi trao học bổng cho 98 học sinh con hộ nghèo do Hội Khuyến học xã Hòa Phước (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tổ chức cuối tuần qua, những nhà bảo trợ và đại biểu về dự không khỏi vui mừng khi em Nguyễn Quang Yên, con một hộ nghèo ở thôn Miếu Bông đã trở thành kỹ sư điện tử viễn thông nhờ học bổng khuyến học, khuyến tài của xã, hiện đang công tác cho một công ty Nhật Bản. Nay Yên trở về tặng 2 suất học bổng cho 2 HS con hộ nghèo trong thôn với tổng trị giá 2,5 triệu đồng từ tiền lương dành dụm được. "Từ năm 2007, con là một trong những bạn học sinh, sinh viên đến đây để nhận học bổng. Nay con trở về xin được nói lời cảm ơn các bác, các cô đã tặng học bổng cho con trong những năm qua, đặc biệt là bác Trần Đình Bảy và các cô chú trong Hội Khuyến học xã đã có những ý tưởng, tổ chức các chương trình kết nối với các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ học bổng. Nay con xin được tặng học bổng cho các em thế hệ sau và mong các em nhận được học bổng hãy cố gắng học tập, không phụ lòng mong mỏi, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", Nguyễn Quang Yên xúc động bày tỏ.

Còn ông Trần Đình Bảy, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hòa Phước phấn khởi: "Ngoài em Nguyễn Quang Yên, có em Nguyễn Thị Thanh Hương (thôn Quá Giáng 1) tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sinh và trở thành giáo viên của Trường THPT Phan Thành Tài, em Trần Văn Việt (thôn Cồn Mong) trở thành kỹ sư điện và đang làm cho Công ty Thủy điện Sông Tranh... Hầu hết các sinh viên nhận được học bổng đều học khá, giỏi và đến nay đã có 11 sinh viên tốt nghiệp, có việc làm ổn định". Được biết, tất cả sinh viên con hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã đều được các nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng từ 2,5-4 triệu đồng/năm. Khi làm luận án tốt nghiệp, các em được hỗ trợ từ 1-3 triệu đồng. Học sinh tiểu học, THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ học bổng từ 1-2 triệu đồng/năm.

Lãnh đạo xã Hòa Phước trao học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Toàn xã Hòa Phước có 10/10 thôn, 13 tộc họ, 1 cơ quan, 1 đoàn thể, 4 trường học có chi hội khuyến học với khoảng 130 người trực tiếp làm công tác khuyến học. Hàng năm, Hội vận động được hơn 180 triệu đồng phát thưởng cho học sinh, sinh viên học giỏi. Từ năm 2008 đến nay, đã xây dựng được quỹ khuyến học toàn dân với mức nộp mỗi hộ 20.000 đồng/năm và luôn thu vượt chỉ tiêu. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, đã vận động các nhà hảo tâm trao học bổng lâu dài cho các học sinh, sinh viên mồ côi, nghèo... với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng... "Chúng tôi đang xây dựng đề án học bổng "Hòa Phước yêu thương và ước mơ" nhằm mở rộng phạm vi, đối tượng vận động cũng như đối tượng được giúp đỡ nhằm làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài", ông Trần Đình Bảy nói.

Hạnh Nhân